Người dân các huyện Triệu Phong, Gio Linh, thị xã Quảng Trị nước lũ đã rút gần hết, nhưng để lại lượng bùn non dày khoảng 10- 15cm. 

{keywords}
Nước lũ đã rút gần hết

Chị Ly (ở đường Trần Hưng Đạo, thị xã Quảng Trị) cho hay, gia đình chị đã dọn dẹp nhà cửa từ những hôm trước, một ngày dọn nhiều lần nhưng vẫn không thấy sạch vì nước lũ vào nhà, ngập đến nửa người. 

“Lớp bùn non quá dày khiến cho việc dọn dẹp nhà cửa mất rất nhiều thời gian và công sức, dọn mãi vẫn không thấy sạch. Nước lũ rút tới đâu chúng tôi tranh thủ dọn dẹp tới đó", chị Ly nói.

{keywords}
Chị Ly (ở thị xã Quảng Trị) đang tích cực quét, dọn bùn ra khỏi nhà
{keywords}
Ở chùa Tĩnh Hội (thị xã Quảng Trị) bùn non quá nhiều khiến cho việc dọn dẹp vệ sinh mất nhiều thời gian
{keywords}
Người dân xúc bùn, dọn dẹp nhà cửa

Người dân sống dọc tuyến đường Trần Hưng Đạo, Phan Đình Phùng, Ngô Quyền (thị xã Quảng Trị) đều có chung cảnh ngộ với gia đình chị Ly.

Điểm trường mầm non ở xã Gio Mai (huyện Gio Linh) lũ đã rút hẳn, các giáo viên đang tích cực dọn dẹp vệ sinh.

Những ngày qua mưa nhiều, nước lũ dâng cao, kéo theo khối lượng bùn, rác khá lớn nên các giáo viên phải khẩn trương dọn dẹp vệ sinh, chuẩn bị đón các em học sinh trở lại trường học tập.

Được biết, mưa lũ đã làm cho các trường học trên địa bàn tỉnh bị ngập sâu, có những nơi nước ngập hơn 1m.

{keywords}
Giáo viên mầm non dọn trường sau lũ

Dọc những con đường lớn gần bờ sông Hiếu và sông Thạch Hãn, hai bên bờ có rất nhiều củi, gỗ theo nước tràn về. Người dân tranh thủ thời tiết nắng ráo, gom củi về làm nhiên liệu.

{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Rác thải, củi trôi dạt về, người dân ra vớt củi về đun nấu

Chị Nguyễn Thị Thanh (SN 1992, trú tại khu phố 2, TP Đông Hà) cho biết: “Những ngày qua mưa nhiều, nước lũ trên thượng nguồn chảy về mạnh, theo dòng nước lũ có hàng tấn rác, lẫn trong rác có rất nhiều củi, gỗ. Ai có sức thì lấy được nhiều củi".

Đến thời điểm này, tỉnh Quảng Trị đã có 12 người chết, 3 người mất tích và 4 người bị thương.

Gần 41.000 hộ dân với hơn 126.000 người bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, ngập lụt; gần 1.300 con gia súc, khoảng 256.000 con gia cầm bị chết, trôi, hơn 937 ha thủy sản bị nước cuốn, thiệt hại gần 1.500 ha hoa màu.

Hương Lài

 

Cảnh tan hoang ở ngọn núi cao 100m sạt lở, vùi lấp 13 cán bộ cứu hộ

Cảnh tan hoang ở ngọn núi cao 100m sạt lở, vùi lấp 13 cán bộ cứu hộ

Ngọn núi cao hơn 100m sạt lở, vùi lấp trạm quản lý bảo vệ rừng tiểu khu 67 gần thủy điện Rào Trăng 3 khiến Phó tư lệnh Quân khu 4 và 12 cán bộ mất tích. Hiện trường nơi đây tan hoang, đất đá nham nhở.