Đêm 26/6, trao đổi với PV, lãnh đạo Công ty cổ phần bến xe liên tỉnh Đắk Lắk cho biết, vào khoảng 21h ngày 26/6, chiếc xe khách của nhà xe Vương Chi (tuyến Đắk Lắk - Hà Nội) đang đỗ trong bến bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Sau đó, đám cháy lan sang 3 chiếc xe khách khác đang đỗ cạnh nhau, cũng của nhà xe Vương Chi.

Phát hiện đám cháy, nhân viên của bến xe đã nỗ lực dập lửa nhưng bất thành. Vụ việc đã được trình báo ngay đến cơ quan chức năng.

4 chiếc xe khách giường nằm bị cháy nghi ngút ngay trong bến - 1

Hiện trường vụ cháy xe khách ngay trong bến xe.

4 chiếc xe khách giường nằm bị cháy nghi ngút ngay trong bến - 2

Ngọn lửa lan sang các chiếc xe liền kề.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ tỉnh Đắk Lắk đã điều 5 xe cứu hỏa cùng 30 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa. Khoảng 20 phút sau, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn.

Do lửa cháy quá lớn nên một chiếc xe đã bị thiêu rụi hoàn toàn, 3 chiếc còn lại chỉ bị cháy một phần. Thời điểm trên không có ai trên xe nên không gây thiệt hại về người.

4 chiếc xe khách giường nằm bị cháy nghi ngút ngay trong bến - 3

30 cán bộ, chiến sĩ được điều đến hiện trường để chữa cháy.

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được điều tra, làm rõ.

Theo Dân trí

Xe khách giường nằm chở 10 người bốc cháy ngùn ngụt

Xe khách giường nằm chở 10 người bốc cháy ngùn ngụt

Tại hiện trường, chiếc xe cháy rụi còn trơ khung sắt. Rất may, tài xế kịp thời sơ tán hành khách nên không gây thiệt hại về người.