Chiều nay, lãnh đạo UBND xã Hồng Việt, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình cho biết, trên địa bàn thôn Quán Thôn vừa xảy vụ tai nạn lao động khiến 2 người chết, 2 người bị thương.

Cụ thể, vào 17h ngày 20/8, 4 thợ xây đang thi công hoàn thiện phần mái tầng 2 công trình nhà ở của ông Nguyễn Quang Phóng (thôn Quán Thôn, xã Hồng Việt). Bất ngờ, phần vỉ ruồi (phần rìa mái) của ngôi nhà ở độ cao 8m bất ngờ đổ sập, khiến cả tốp thợ rơi xuống đất.

Vụ tai nạn lao động khiến 1 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong tại bệnh viện. Hai người thợ khác hiện đang được cấp cứu tại BVĐK Thái Bình và Bệnh viện Việt Đức - Hà Nội trong tình trạng chấn thương rất nặng.

{keywords}
Hiện trường vụ sập nhà

Ông Trần Hữu Thông, Chánh Thanh tra Sở LĐ&TBXH Thái Bình cho biết, đơn vị đã nắm được vụ việc và đang phối hợp với cơ quan chức năng liên quan để giải quyết.

Ông Thông thông tin thêm, đây là công trình do một chủ thầu đứng ra nhận rồi thuê lao động tự do thi công. Thời điểm xảy ra vụ việc các lao động không có hợp đồng lao động, không được trang bị bảo hộ theo quy định.

Vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra làm rõ.

Hoài Anh

Lốc xoáy sập nhà xưởng làm 3 người chết, 18 người bị thương

Lốc xoáy sập nhà xưởng làm 3 người chết, 18 người bị thương

Giông kèm lốc xoáy làm tốc mái rồi kéo sập 1 nhà xưởng của công ty TNHH Một thành viên Kiều Thi Junma (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc). 3 công nhân làm việc tại đây tử vong.