Liên quan đến vụ bộ xương người bị đốt trong nghĩa trang ở ấp 3, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, kết quả điều tra ban đầu của Công an TP.HCM và Công an huyện Củ Chi cho hay, đây là nạn nhân của 1 vụ giết người đốt xác.

{keywords}
Công an xác định bộ xương người lả nạn nhân của vụ giết người đốt xác

Công an làm rõ, phần xương bị đốt gồm: xương sọ, xương ống tay, xương ống chân… Nạn nhân có thể bị sát hại từ 2 - 3 tháng trước ở nơi khác rồi nghi can mang các phần xương đến nghĩa trang ấp 3, xã Tân Thạnh Đông để đốt phi tang.

Từ công tác điều tra ban đầu, Công an nhận định, phần xương mang đến nghĩa trang đốt được gói gém trong nhiều lớp nilong và bị đốt bằng củi khô có ở đây. Hiện Công an Củ Chi đang khẩn trương xác minh danh tính của nạn nhân để phục vụ công tác mở rộng điều tra.

Như đã thông tin, sáng 2/11 người dân đi cắt cỏ tại khu vực trong nghĩa trang ở ấp 3 phát hiện 1 bộ xương bị thiêu đốt dở dang. Nghi ngờ là xương người nên người dân trình báo Công an.

Xác định bộ xương bị đốt trong nghĩa trang ở Củ Chi là xương người

Xác định bộ xương bị đốt trong nghĩa trang ở Củ Chi là xương người

Kết quả giám định ban đầu xác định, bộ xương bị thiêu đốt trong nghĩa trang là xương người.

Phước An