Liên quan thông tin phát hiện xe tải vận chuyển 46 thi thể từ TP.HCM về Bến Tre hỏa táng, Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết, sẽ phối hợp cùng các cơ quan chức năng điều tra và xử lý nghiêm theo quy định những hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch. 

Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn TP đang diễn biến rất phức tạp, có thể kéo dài, số ca nhiễm đang đi ngang và có xu hướng giảm nhưng chưa bền vững, số ca tử vong cao.

Trước tình hình trên, Bộ Tư lệnh TP đã phối hợp với các sở, ngành kịp thời tham mưu Thành ủy, UBND TP triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, nhiều giải pháp cấp bách phòng, chống dịch. Trọng tâm là 13 nhóm giải pháp “khẩn cấp” phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố.

Đồng thời, Bộ Tư lệnh TP.HCM đã tham mưu UBND TP ban hành công văn số 5996 về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch trong thời gian tới; phối hợp cùng các sở ngành ban hành và tổ chức triển khai kế hoạch, quy trình phối hợp xử lý thi hài bệnh nhân tử vong do nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố cùng nhiều văn bản có liên quan...

“Trên cơ sở đó đã xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch về sử dụng lực lượng phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giải quyết tình huống người dân tập trung đông người di chuyển ra, vào địa bàn thành phố trong thời gian phòng, chống dịch.

Kế hoạch sử dụng lực lượng tổ chức tiếp nhận, vận chuyển, bàn giao tro cốt người tử vong do nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố... Từ đó, Bộ Tư lệnh TP đã tổ chức lực lượng phối hợp xử lý thi hài và tro cốt bệnh nhân tử vong do nhiễm Covid-19”, Bộ Tư lệnh TP.HCM thông tin.

Bộ Tư lệnh TP.HCM đã huy động 140 quân nhân, tổ chức lực lượng phối hợp xử lý thi hài và tro cốt bệnh nhân Covid-19 tử vong trên địa bàn TP, trong đó có 7 đội cấp TP và các đội cấp quận, huyện.

{keywords}
Các chiến sĩ đưa tro cốt người mất vì Covid-19 đến từng gia đình ở TP.HCM. Ảnh: Thanh Tùng

Đồng thời, lực lượng của Bộ Tư lệnh TP.HCM tổ chức bảo đảm an ninh trật tự và điều phối hoạt động tại Trung tâm Hỏa táng Bình Hưng Hòa; tổ chức vận chuyển và bàn giao tro cốt bệnh nhân tử vong do Covid-19 đến từng gia đình, bảo đảm trang trọng, đúng phong tục tập quán của địa phương.

Ngoài ra, Bộ Tư lệnh TP.HCM cũng tổ chức đấu tranh làm rõ thủ đoạn xuyên tạc, sai sự thật ở những bài viết, clip, phát ngôn, livestream trên mạng nhằm hạ uy tín của lãnh đạo, chính quyền và lực lượng vũ trang thành phố trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch thời gian vừa qua.

Như đưa tin, từ ngày 15/8 đến khoảng 0h30 ngày 16/8, tài xế L.P.H (28 tuổi, quê Vĩnh Long) lái xe tải “luồng xanh” chở 46 thi thể, trong đó có 41 thi thể bệnh nhân mắc Covid-19 từ TP.HCM về cơ sở hỏa táng Phúc Lạc Viên (TP Bến Tre) để thiêu (chưa có hợp đồng trước với cơ sở).

Đ.Bảo

Xử lý vụ tài xế chở thi thể mắc Covid-19 từ TP.HCM về Bến Tre hỏa táng

Xử lý vụ tài xế chở thi thể mắc Covid-19 từ TP.HCM về Bến Tre hỏa táng

Tối 16/8, trao đổi với VietNamNet, ông Ngô Văn Tán, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bến Tre cho biết, vụ nam tài xế chở nhiều thi thể bệnh nhân mắc Covid-19 từ TP.HCM về được cơ quan chức năng TP Bến Tre xử lý.