Sở Nội vụ TP.HCM vừa gửi tờ trình trình Chủ tịch UBND TP đề xuất Thủ tướng và Bộ Nội vụ cho phép kéo dài thời gian thí điểm hoạt động của Ban quản lý An toàn thực phẩm (BQL ATTP) thêm 3 năm (từ ngày 5/12/2019 đến 5/12/2022).

BQLATTP TP được Thủ tướng ký quyết định 2349 cho phép thí điểm thành lập và hoạt động vào ngày 5/12/2016.

Đầu tháng 11/2019, TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết 3 năm hoạt động và giao Sở Nội vụ lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan về việc kéo dài thời gian thí điểm và đề xuất thành lập Sở An toàn thực phẩm trực thuộc UBND TP.HCM.

{keywords}
Năm 2017, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đã trao quyết định trưởng Ban quản lý  An toàn thực phẩm TP cho bà Phạm Khánh Phong Lan. Ảnh: TL

Trước đó, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu TP.HCM thực hiện việc lấy ý kiến các Bộ Nội Vụ, Tư pháp, Y tế, Công Thương, NN&PTNT, Tài Chính, Thanh tra Chính phủ… báo cáo Thủ tướng xem xét việc kéo dài thời gian thí điểm của BQLATTP.

Theo đó, Sở Nội vụ TP đã tổng hợp ý kiến các bộ, ngành liên quan đến việc kéo dài thời gian hoạt động của ban này. Qua tổng hợp, cho thấy hầu hết các bộ, ngành đều đồng ý việc kéo dài thời gian. Tuy nhiên, các bộ, ngành lưu ý TP.HCM cân nhắc, xem xét kỹ đề xuất thành lập Sở An toàn thực phẩm.

Trong đó, Bộ Nội vụ đề nghị UBND TP.HCM tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của các bộ, ngành về việc kéo dài thời gian hoạt động. Hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng, gửi Bộ Nội vụ thẩm định theo theo quy định.

Trong ý kiến của mình, Bộ Nội vụ lưu ý TP.HCM không đưa nội dung đề xuất thành lập Sở An toàn thực phẩm vào dự thảo gửi Thủ tướng.

{keywords}
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trong một lần cùng Ban quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM đi thị sát chợ Bình Điền. Ảnh: TL

Các bộ, ngành cũng đồng ý khi cho rằng, việc đề xuất thành lập Sở An toàn thực phẩm nên để sau thời gian 3 năm kéo dài thí điểm sẽ cân nhắc, cho ý kiến cụ thể.

Trước đó, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về an toàn thực phẩm ngày 11/1/2020, Thủ tướng đã thống nhất cho TP.HCM kéo dài thời gian thí điểm hoạt động của BQLATTP thêm 3 năm.

Hồ Văn

TP.HCM xin hướng dẫn việc thành lập thành phố phía Đông

TP.HCM xin hướng dẫn việc thành lập thành phố phía Đông

Thành phố phía Đông trực thuộc TP.HCM sẽ được thành lập trên cơ sở hợp nhất nguyên trạng ba quận, gồm quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức.