- Thịt chó, mèo, chuột, được các chủ hàng ăn tại chùa Hương khéo léo “chế biến” cho giống các loại thịt thú rừng như: thịt cầy, thịt sóc…, lừa gạt bán cho du khách. Không ít người dân trẩy hội đã dễ dàng bị các nhà hàng qua mặt, mất tiền oan.

Theo ông Nguyễn Văn Hậu - Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức (Hà Nội): Lễ hội chùa Hương năm 2011 nghiêm cấm bán các loại sách, báo không được phép lưu hành, sách tử vi, lá số, băng đĩa nhạc không có tem nhãn, đồ chơi trẻ em kích động bạo lực.




Tại bến Trò, nhiều du khách hiều kỳ trước cảnh tượng nhiều chú hươu sao bị “xẻ thịt”, quảng cáo giữa đường, bất chấp lệnh cấm của BTC lễ hội

Thịt thỏ, mèo được các chủ quán hàng ăn ở chùa Hương khéo léo lấy hàm, cắt lưỡi, kéo cổ cho dài ra và dùng đèn khò thui vàng… Khi khách hỏi, họ không ngần ngại quảng cáo đây là thịt cầy hương.


Nhiều con vật bị moi gan, xẻ thịt.... treo lủng lẳng trước các quán hàng tại khu vực động Thiên Trù - chùa Hương
Ban tổ chức lễ hội năm nay cũng cấm các hộ kinh doanh bánh, mứt kẹo… dùng loa đài quảng cáo bán hàng gây mất ANTT khu vực thờ tự; cấm quảng cáo và tổ chức các dịch vụ ăn uống, chế biến từ động vật hoang dã tại chùa Hương, không được treo, bày bán thực phẩm. Thực phẩm phải được bảo quản trong tủ kính, đảm bảo VSATTP.



Nhiều du khách trẩy hội chùa Hương chọn súng nhựa là “quà” mang về cho trẻ nhỏ

Đã được tuyên truyền, nhắc nhở, chủ cửa hàng này cố tình vi phạm…, đã bị lực lượng công an kiên quyết tịch thu.


Biết súng nhựa là loại đồ chơi bạo lực, cấm bày bán tại chùa Hương nên khi thấy bóng lực lượng công an, chủ cửa hàng này đã nhanh tay cất giấu
Gần 100 khẩu súng nhựa các loại, sách không được phép lưu hành, sách tử vi… bị CBCS Trạm Thiên Trù, thuộc CAH Mỹ Đức thu giữ, tiêu hủy theo quy định


Dù bị nghiêm cấm, song một số quầy bán bánh, kẹo tại khu vực Thiên Trù vẫn lén lút quảng cáo, chào mời khách bằng loa, đài gây tiếng ồn, phá vỡ sự trang nghiêm nơi linh thiêng
Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV, những ngày đầu khai hội chùa Hương, bỏ qua những quy định của Ban tổ chức lễ hội, các vi phạm trên vẫn diễn ra ở một số khu vực.

An Bình