- Khoảng 600m bờ kè đường nội bộ trong khu đô thị ĐHQG TPHCM bị sạt lở, nứt toác tiềm ẩn nguy cơ tai nạn mặc dù công trình vừa mới hoàn thành, đưa vào khai thác được vài tháng.

Sáng 30/11, ghi nhận của PV VietNamNet, con đường dẫn từ ĐH Quốc tế (ĐHQG TP.HCM) đến Ký túc xá khu B (ĐHQG TP.HCM) xuất hiện tình trạng sạt lở, hư hỏng nặng ở đoạn tiếp giáp bờ kè.

{keywords}

Khoảng 600m bờ kè đường nội bộ trong khu đô thị ĐHQG TPHCM bị sạt lở, nứt toác


{keywords}

{keywords}
Mặt đường nội khu bị nứt toác

{keywords}

Tại hiện trường, đoạn đường sạt lở dài khoảng 600m nằm cạnh hồ đá sâu, phần bờ kè taluy bằng bê tông cùng phần lan can bị trôi, trượt xuống dưới mép hồ sâu khoảng 3m, có nơi rộng hơn 6m. Trên vỉa hè xuất hiện nhiều vết nứt chạy dọc theo con đường. Nhiều trụ đèn chiếu sáng cũng sắp đổ.

Qua tìm hiểu, tuyến đường nơi xảy ra sạt lở được đưa vào sử dụng từ năm 2013. Sau đó, giữa năm 2016, Ban quản lý dự án ĐHQG đưa phần vỉa hè của tuyến đường này vào sử dụng.

Đại diện Ban quản lý dự án ĐHQG cho biết: Tình trạng sạt lở trên là do ảnh hưởng từ các trận mưa lớn cuối tháng 10, đất ở khu vực này bị xói mòn. Dự kiến trong tháng 12 đơn vị sẽ cho sửa chữa đoạn đường cùng bờ kè hư hỏng.

{keywords}

Dù nguy hiểm nhưng hằng ngày nhiều sinh viên vẫn qua lại trên tuyến đường này


{keywords}
{keywords}

Tình trạng sạt lở trên là do những trận mưa lớn cuối tháng 10 khiến đất ở khu vực này bị xói mòn


{keywords}

Hiện tại, để đảm bảo an toàn cho người dân, cơ quan chức năng đã rào chắn, cấm lưu thông qua khu vực bị sạt lở. Tuy nhiên, để rút ngắn quãng đường đến ký túc xá khu B, nhiều sinh viên vẫn chạy xe sát khu vực này, bất chấp nguy hiểm.

Khu đô thị ĐHQG TP.HCM nằm trên địa bàn quận Thủ Đức (TP.HCM) và thị xã Dĩ An (Bình Dương) là nơi tập trung nhiều trường đại học danh tiếng của TPHCM. Khu đô thị này có 2 ký túc xá hiện đại với hơn 40.000 sinh viên đang theo học, sinh hoạt.

Tuấn Kiệt