- Nhà máy chưa thực hiện nghiêm ngặt qui trình xả lũ, thông báo chưa rõ ràng, phối với chính quyền địa phương chưa tốt... đó là kết luận của Bộ Công thương.

Chiều nay, Thứ trưởng Bộ Công thương làm việc với lãnh đạo huyện Hương Khê, cùng đại diện nhà máy thủy điện Hố Hô xoay quanh việc xả lũ của nhà máy gây ngập ở Hà Tĩnh.

Sau khi nghe báo cáo của đoàn kiểm tra, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng đã đưa ra kết luận.

{keywords}

Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng chủ trì cuộc họp

Theo đó, công tác kiểm tra, đánh giá, bảo đảm an toàn công trình trước mùa mưa lũ, công ty thủy điện Hố Hô chưa làm tốt; Trạm Diesel bố trí chưa hợp lí, phải bố trí ở vị trí trong mọi tình huống khẩn cấp vẫn vận hành được trạm Diesel; Công văn của nhà máy Hố Hô gửi huyện không rõ ràng.

"Rõ ràng ngoài mưa lớn gây ngập lụt thì do nhà máy thủy điện chưa thực hiện đúng, nghiêm ngặt qui trình xả lũ" - ông Vượng nhấn mạnh.

XEM CLIP:

Ngay địa phương đã nêu ra công tác phối hợp chưa tốt, kể cả trước, trong và sau khi mưa lũ.

Tại cuộc họp, ông Đỗ Đức Quân - Phó tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng nói: “Thông báo xả lũ của Hố Hô gửi huyện chưa rõ ràng, đó là thông báo xả tràn, chứ không phải là thông báo xả lũ”.

Liên quan đến thông báo xả lũ, ông Đinh Hữu Tân - Bí thư huyện ủy Hương Khê cho biết, UBND huyện không nhận được thông báo xã lũ trước đó.

"Đến bây giờ tôi mới nhận được thông báo của nhà máy mà trước đó huyện tôi không nhận được” - ông Tân nói.

Ông Lê Ngọc Huấn - Chủ tịch UBND huyện cho biết, nhà máy thủy điện phát thông báo đang điều tiết nước trong hồ bằng cách phát 2 cầu máy thủy điện, việc phát 2 cầu máy thủy điện thì không ảnh hưởng đến ngập lụt.

{keywords}
Toàn cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, tổ công tác Bộ Công thương cũng yêu cầu nhà máy thủy điện Hô Hố sao lưu tất cả cuộc gọi trước đó để kiểm tra.

Ông Đỗ Đức Quân cho biết, qua đánh giá cho thấy công tác phối hợp với nhà máy, địa phương, thậm chí người dân có vấn đề, thông tin đến bà con bị trễ.

“Các phương án phòng chống lụt bão phải hết sức rõ ràng cụ thể. Kẻng phải thế nào, còi hú thế nào, di tản dân thế nào, phải rõ ràng chi tiết.

Khi có lũ đến, thì phải cảnh báo cho người dân sớm để di dời. Vấn đề xả lũ của nhà máy càng phải sớm hơn và cụ thể hơn. Khi nhà máy thông báo đã xả rồi thì phải kiểm tra lại hành động thế nào” – lời ông Quân.

Ông Vượng cũng cho biết thêm: "Sáng nay tôi có hỏi một người dân nhưng họ trả lời không nhận được thông báo xả lũ".

Ông Lê Ngọc Huấn phân tích: “Đồng chí giám đốc nói thủy điện Hố Hô xả lũ là do sự cố sạt lở mới xả lũ nhanh như vậy. Nhưng đáng ra nhà máy phải kiểm tra kĩ trước thời kì mưa lũ, đó chỉ là bãi đất, mưa nhỏ cũng đã sạt lở rồi”.

Thứ trưởng Bộ Công thương bày tỏ: “Hậu quả ngập lụt mưa lũ gây ra không ai mong muốn. Cơn lũ qua đi hậu quả còn đó, đề nghị chủ đầu tư phối hợp địa phương hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn”.

Thiện Lương - Văn Bình - Lương Bằng