- Bộ Chính trị chuẩn y ông Phạm Duy Cường là Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái, ông Chẩu Văn Lâm là Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang.

Hôm nay, Trưởng Ban Tổ chức TƯ Tô Huy Rứa chủ trì hội nghị cán bộ chủ chốt tỉnh Yên Bái để triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

{keywords}
Trưởng Ban Tổ chức TƯ Tô Huy Rứa trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Đỗ Văn Chiến (phải) và Phạm Duy Cường (trái). Ảnh: TTXVN

Tại hội nghị, Phó Ban Tổ chức TƯ Nguyễn Ngọc Lâm đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về điều động, phân công ủy viên TƯ Đảng.

Theo đó, ông Đỗ Văn Chiến thôi tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái, để giữ chức Phó chủ nhiệm UB Dân tộc.

Đồng thời công bố quyết định chuẩn y chức danh Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái nhiệm kỳ 2010-2015 đối với ông Phạm Duy Cường, sinh năm 1958, quê quán Hà Nội, thạc sỹ Quản trị kinh doanh. Trước đó, ông Cường là Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái.

Chiều cùng ngày, tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang, Trưởng Ban Tổ chức TƯ Tô Huy Rứa đã trao quyết định của Bộ Chính trị về việc phân công nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Sáng Vang làm Phó chủ nhiệm UB Kiểm tra TƯ; Quyết định của Bộ Chính trị chuẩn y chức danh Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang đối với Chủ tịch tỉnh Chẩu Văn Lâm.

Ông Chẩu Văn Lâm sinh năm 1967, quê quán huyện Na Hang (nay là huyện Lâm Bình), tỉnh Tuyên Quang, dân tộc Tày. Ông là thạc sỹ Quản trị kinh doanh.

H.Anh