- Sáng 22/9, Công an huyện Thăng Bình (Quảng Nam) cho biết đã hoàn tất các thủ tục để khởi tố vụ án nhóm thanh niên bịt mặt dùng bom xăng tấn công cướp tài sản và hành hung chủ trại tôm tại Bình Sa.

Theo hồ sơ điều tra từ cơ quan công an, vào đêm 18/9, một nhóm thanh niên gồm 3 đối tượng bịt mặt dùng hung khí tấn công anh Trần Công Châu (SN 1963, thường trú Đà Nẵng), chủ trại nuôi tôm tại tổ 2, thôn Bình Trúc 1, xã Bình Sa khi anh và vợ con đang ngủ.

Khi phát hiện, hai cha con anh Châu đã chống trả và gọi công an.

Tuy nhiên, sau khi công an rút khỏi địa bàn, nhóm thanh niên này lại kéo đến dùng gạch đá và cả bom xăng tấn công vào khu nhà kho chứa thức ăn nuôi tôm nơi gia đình anh Châu ở, khiến nhà kho bị cháy.

Hiện trường vụ án tại trại tôm

Ngay sau đó, lực lượng công an lại có mặt, nhóm thanh niên bỏ đi khỏi khu vực.

Thống kê thiệt hại ban đầu cho thấy, vụ tấn công của nhóm thanh niên bịt mặt làm hơn 1 tấn thức ăn bị cháy, hư hỏng nhiều tài sản và số tiền gần 40 triệu đồng anh Châu cất dưới gối bị cướp.

Anh Châu được chính quyền địa phương ký hợp đồng nuôi tôm ở khu vực tổ 2, thôn Bình Trúc trong vòng 5 năm trên diện tích 2,5 ha.

Anh đã đầu tư gần 2 tỷ đồng vào dự án này và mới làm được hơn một năm nay.

Vụ tôm 2011, anh Châu trúng lớn, thu khoảng hơn 1,7 tỷ đồng (lãi 400 - 500 triệu đồng).

Công an huyện Thăng Bình đã đến khám nghiệm hiện trường và triệu tập một số đối tượng để điều tra làm rõ vụ cướp, tấn công bằng bom xăng này.

Vũ Trung