Chiều nay, theo ghi nhận của PV VietNamNet, các bãi tắm ở TP Vũng Tàu (Bãi Sau, Bãi Trước) lượng du khách tắm biển rất thưa thớt, không còn khung cảnh nhộn nhịp, ken đặc như hai ngày 30/4 và 1/5 vừa qua.

Trên dọc tuyến đường Thùy Vân, xe du lịch không còn đậu kín hai bên đường. Các điểm giữ xe quanh khu vực trước Bãi Sau vắng vẻ, người kinh doanh đang tháo dây, thu gom dụng cụ.

Phía dưới bãi biển, hàng loạt ghế bố trống trải, chỉ còn lác đác vài nhóm du khách đang tắm biển, hầu hết họ đều đeo khẩu trang. 

Tại các khách sạn, nhà hàng trước bãi tắm, du khách bắt đầu trả phòng, rời khỏi thành phố Vũng Tàu.

{keywords}
Bãi Sau biển Vũng Tàu chiều nay vắng vẻ hẳn, không còn cảnh du khách đông đúc như ngày trước đó

Mặc dù lượng khách không còn đông như những ngày trước, nhưng chính quyền TP Vũng Tàu vẫn đang tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19, như nhắc nhở du khách đeo khẩu trang, rửa tay bằng nước sát khuẩn trước khi xuống tắm biển. Tại 17 chốt giám sát y tế đều có nhân viên y tế túc trực 24/24h.

Theo cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, đến ngày 2/5 lực lượng chức năng đã xử phạt 35 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với số tiền hàng chục triệu đồng. Trong đó, huyện Xuyên Mộc 17 trường hợp, TP Vũng Tàu 9, Châu Đức 2 và Long Điền 7 trường hợp…

{keywords}
Điểm giám sát y tế tại các lối xuống biển đều có người túc trực thường xuyên
{keywords}
Người dân đeo khẩu trang khi tắm biển

TP Vũng Tàu đã phát hơn 10.000 khẩu trang miễn phí cho người dân tại các khu vực chợ, bãi tắm, công viên. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang nơi công cộng.

Ông Hoàng Vũ Thảnh, quyền Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu cho biết, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp cùng với lượng du khách tăng đột biến, những ngày qua TP đã kích hoạt nhiều biện pháp nhằm phòng chống dịch Covid-19, trong đó đặc biệt nhắc nhở du khách thực hiện tốt yêu cầu 5K của Bộ Y tế.

{keywords}
Lực lượng chức năng nhắc nhở du khách đeo khẩu trang tại các điểm công cộng
{keywords}
Dưới bãi biển, chỉ lác đác vài du khách xuống tắm
{keywords}
Tại công viên, người dân đều tuân thủ việc đeo khẩu trang, phòng dịch
{keywords}
Ghế bố dọc bờ biển trống trải
{keywords}
Dọc đường Thùy Vân vắng vẻ, không còn cảnh xe du lịch đậu kín.
{keywords}
Du khách trả phòng, bắt đầu rời TP Vũng Tàu.
{keywords}
Du khách được phát khẩu trang khi xuống biển

Quang Hưng

Ám ảnh kẹt xe đầu kỳ nghỉ lễ 30/4, người dân ùn ùn trở lại TP.HCM sớm

Ám ảnh kẹt xe đầu kỳ nghỉ lễ 30/4, người dân ùn ùn trở lại TP.HCM sớm

Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 còn một ngày nữa mới kết thúc nhưng cửa ngõ phía Tây vào TP.HCM đã xảy ra cảnh ùn ứ do người dân trở lại sớm.