Thông tin từ Biên phòng Thanh Hóa sáng nay (9/5) cho biết, khoảng 20h30 ngày 8/5, trạm kiểm soát liên hợp số 7 phòng chống dịch Covid-19 tại khu vực mốc 342 thuộc Đồn Biên phòng Tam Thanh  (huyện Quan Sơn) trong quá trình tuần tra kiểm soát đã phát hiện, bắt 2 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam.

Các đối tượng gồm Nguyễn Doãn Tiến (SN 1968), trú tại khu Đô thị Đông Sơn, TP Thanh Hóa và Bùi Văn Sửu (SN 1985), trú tại xã Ngọc Khê, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa.

{keywords}
Các đối tượng nhập cảnh trái phép được đưa về nơi cách ly tập trung

Các đối tượng khai nhận, là lao động tự do, để tránh cách ly đã đi theo đường mòn rồi nhập cảnh trái phép về Việt Nam.

Đồn Biên phòng Tam Thanh đã hoàn chỉnh các thủ tục và bàn giao cho Trung tâm y tế huyện Quan Sơn đưa về khu vực cách ly theo quy định.

Ở một diễn biến khác, Sở VH-TTDL Thanh Hóa vừa có văn bản đề nghị các huyện, thị xã, thành phố tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội; các hoạt động văn hóa, thể thao, gia đình; các giải thi đấu thể dục thể thao quần chúng và các sự kiện tập trung đông người.

Yêu cầu Ban Quản lý di tích Lam Kinh, Trung tâm Bảo tồn di sản văn hoá tỉnh, Trung tâm Bảo tồn di sản Thành Nhà Hồ… tạm dừng đón khách tham quan.

Lê Dương

Bệnh nhân 3051 nhập cảnh trái phép, lui tới 5 tỉnh thành

Bệnh nhân 3051 nhập cảnh trái phép, lui tới 5 tỉnh thành

Bệnh nhân 3051 nhập cảnh trái phép từ Lào về Hải Phòng, ở khách sạn nhiều ngày và có dấu hiệu ho, sốt.