Sáng 25/6, Đảng bộ huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là địa phương được Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi chọn làm đại hội điểm cấp huyện, nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy tại đại hội này.

Bí thư Quảng Ngãi dự đại hội Đảng bộ huyện nhưng bất ngờ không trực tiếp chỉ đạo - Ảnh 1.

Đến dự đại hội có ông Lê Viết Chữ, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhưng ông Chữ không phải là người chỉ đạo trực tiếp tại đại hội. Thay vào đó là bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi phát biểu chỉ đạo đại hội.  

Bí thư Quảng Ngãi dự đại hội Đảng bộ huyện nhưng bất ngờ không trực tiếp chỉ đạo - Ảnh 2.

Ông Lê Viết Chữ dự đại hội Đảng bộ huyện Ba Tơ

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 -2025 diễn ra từ ngày 24 -26/6 có sự tham dự của rất nhiều lãnh đạo tỉnh ủy, UBND tình Quảng Ngãi. Đây là địa phương được Tỉnh ủy Quảng Ngãi chọn làm đại hội điểm cấp huyện, nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu trực tiếp Bí thư huyện ủy tại đại hội này.

Trong quá trình diễn ra đại hội, điều khiến nhiều người bất ngờ, tâm tư đến dự đại hội có ông Lê Viết Chữ, ủy viên TƯ Đảng, Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi nhưng ông không phải là người chỉ đạo trực tiếp tại Đại hội.

Thay vào đó bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi phát biểu chỉ đạo đại hội.

Bí thư Quảng Ngãi dự đại hội Đảng bộ huyện nhưng bất ngờ không trực tiếp chỉ đạo - Ảnh 3.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi phát biểu chỉ đạo Đại hội

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ huyện Ba Tơ cần chú trọng chăm lo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

“Đặc biệt, chú trọng công tác cán bộ, tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; kiên trì, kiên quyết thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng, về trách nhiệm nêu gương của người Đảng viên, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” - bà Vân nói

{keywords}

Đại hội Đảng bộ huyện Ba Tơ thí điểm trực tiếp bầu Bí thư


Sau khi Bộ Chính trị, kỷ luật cảnh cáo đối với Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng, hôm 23/6 cả hai ông đã có đơn gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư xin thôi giữ chức vụ, nghỉ hưu sớm theo chế độ.

Thanh Vạn

Bí thư và Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi gửi đơn xin thôi chức vụ

Bí thư và Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi gửi đơn xin thôi chức vụ

Sáng nay, 23/6, thông tin từ Tỉnh ủy Quảng Ngãi xác nhận, Bí thư tỉnh ủy Lê Viết Chữ và Phó bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng có gửi đơn cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư xin thôi chức vụ, nghỉ hưu theo chế độ.