- Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng đánh giá cao những thành tích đạt được của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 trong thời gian qua.

>>Buổi sáng của Bí thư Thăng ở trụ sở biên phòng TP

Sáng nay, đoàn công tác Thành uỷ TP.HCM do Bí thư Đinh La Thăng dẫn đầu đã làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 7. Cùng đi có Trung tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong, Phó bí thư Thành ủy Tất Thành Cang...

Thiếu tướng Lê Bửu Tuấn, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 7 đã thông báo những kết quả, tình hình hoạt động của lực lượng vũ trang Quân khu 7 trong năm 2015 và 2 tháng đầu năm nay đạt nhiều kết quả tốt được Quân uỷ TƯ, Bộ Quốc phòng đánh giá cao.

Lực lượng vũ trang Quân khu 7 luôn chủ động nắm chắc tình hình, không để xảy ra điểm nóng trên địa bàn; xây dựng tiềm lực khu vực phòng thủ vững chắc tạo bước đột phá mới về công tác quốc phòng địa phương; kết hơp chặt chẽ giữa kinh tế với quốc phòng an ninh để phát triển và bảo vệ vững chắc Tổ quốc...

{keywords}
Mô tả

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng đánh giá cao những thành tích đạt được của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 trong thời gian qua.

Ông nhấn mạnh: TP.HCM có vai trò hết sức quan trọng cả về kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh. Thành uỷ, UBND TP sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 trong việc thực hiện các chương trình, kế hoạch đã được hai bên thoả thuận và ký kết.

Ngoài ra ông đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tiếp tục nâng cao công tác tuyên truyền nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong tình hình mới; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội TP phát triển, đồng thời quan tâm và giúp đỡ lực lượng vũ trang TP.HCM nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng và cơ quan quân sự vững mạnh toàn diện, đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới.

Tuấn Anh - Ngọc Tuân