Chiều nay (1/6), UBND quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) cho biết đã xử phạt 15 người với số tiền 225 triệu đồng do tụ tập đông người bất chấp quy định về phòng chống dịch Covid-19.

Trước đó, ngày 16/5, công an bất ngờ kiểm tra tại khu dân cư tổ 35 (phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu) phát hiện 15 người tụ tập chuẩn bị đá gà và một số người đi xem.

{keywords}
Nhóm người tụ tập giữa mùa dịch bị xử phạt

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19 đối với những người này.

Từ đề xuất mức phạt cao nhất để răn đe của Công an phường Hòa Hiệp Nam, UBND quận Liên Chiểu thống nhất mức phạt 15 triệu đồng/người về hành vi "vi phạm không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người".

Từ ngày 5/5 đến nay, các cơ quan chức năng ở Đà Nẵng đã xử phạt 473 trường hợp vi phạm các biện pháp phòng, chống dịch với số tiền hơn 1,2 tỷ đồng.

Hồ Giáp

Xử lý nghiêm vi phạm phòng, chống dịch tại Hội thánh Truyền giáo Phục hưng

Xử lý nghiêm vi phạm phòng, chống dịch tại Hội thánh Truyền giáo Phục hưng

Từ ổ dịch tại Hội thánh Truyền giáo Phục hưng, Ban Tôn giáo Chính phủ yêu cầu xử lý nghiêm với mọi tổ chức, cá nhân tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng không tuân thủ quy định phòng, chống dịch.