Ngày 2/6, mạng xã hội lan truyền clip cho thấy 1 người đàn ông lớn tuổi cầm cần câu đang phân trần với lực lượng chức năng về lý do không mang khẩu trang nơi công cộng.

Khi lực lượng chức năng cương quyết xử phạt, người đàn ông nói: “Tiền đâu mà đóng”.

Bị phạt 2 triệu vì mang cần đi câu mà không đeo khẩu trang - ảnh 1

Người đàn ông không mang khẩu trang nơi công cộng đang phân trần với lực lượng chức năng. Ảnh: MXH

Sau đó, lực lượng chức năng mời người đàn ông về trụ sở UBND làm việc. Đoạn clip trên được quay trên địa bàn xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, TP.HCM.

Trao đổi với PLO, ông Lê Xuân Tuấn, Chủ tịch UBND xã Tân Thới Nhì, cho biết người đàn ông trong clip tên LVĐ (65 tuổi), ngụ xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn,

“Mặc dù ông Đ. đưa ra lý do không mang khẩu trang nơi công cộng nhưng chúng tôi vẫn ra quyết định phạt 2 triệu đồng. Dịch COVID-19 đang lây lan nhanh trong cộng đồng, ảnh hưởng đến cuộc sống nhiều người. Do vậy, chúng tôi phải mạnh tay xử phạt hành vi không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch để răn đe. Chỉ có như thế mới mau chóng ngăn chặn dịch bệnh” – ông Tuấn chia sẻ.

Người từ nhiều tỉnh thành có dịch tụ tập khai trương thẩm mỹ viện

Người từ nhiều tỉnh thành có dịch tụ tập khai trương thẩm mỹ viện

Lực lượng chức năng đã lập biên bản 31 người đến từ nhiều tỉnh thành tụ tập khai trương 1 thẩm mỹ viện tại TP. Bảo Lộc (Lâm Đồng) giữa mùa dịch.

(Theo plo.vn)