Trao đổi với VietNamNet hôm nay, ông Lê Tâm Niệm - nguyên Chủ tịch UBND quận Bình Thuỷ (TP Cần Thơ) xác nhận, ông đã gửi đơn cho lãnh đạo Sở Nội vụ xin nghỉ hưu trước tuổi sau khi được điều chuyển về công tác tại Sở này.

{keywords}
Ông Lê Tâm Niệm 

Ông Niệm là người bị kỷ luật cảnh cáo do có liên quan sai phạm đất đai tại quận Bình Thuỷ. Cùng bị kỷ luật với hình thức nói trên còn có ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó chủ tịch Thường trực UBND quận Bình Thủy.

Hồi cuối tháng 10/2019, ông Niệm được điều động về công tác tại Sở Nội vụ. Tuy nhiên, mới đây, ông Niệm đã có đơn gửi Ban giám đốc xin nghỉ hưu trước tuổi - ông Niệm sinh năm 1965.

“Tôi đã gửi đơn xin nghỉ hưu cho lãnh đạo Sở. Sức khoẻ giờ không được tốt nên tôi xin nghỉ”, ông Niệm nói.

Liên quan đến vụ sai phạm đất đai tại quận Bình Thuỷ, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 người là chuyên viên, lãnh đạo Phòng TN&MT quận này.

Những người bị bắt, gồm: Lê Văn Vũ, Phó trưởng phòng, Huỳnh Trung Thanh, Lê Hồng Khánh (cùng là chuyên viên) và Trần Tuấn Anh, nguyên chuyên viên thuộc Phòng TN-MT.

4 bị can nêu trên có hành vi chuyển mục đích sử dụng đất trái quy định “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”.

Trước đó, Thanh tra TP Cần Thơ kết luận về việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng đất; xây dựng công trình, nhà ở thuộc dự án đường nối CMT8 đến đường Tỉnh 918 và dự án Khu đô thị mới Võ Văn Kiệt (thuộc quận Bình Thuỷ) và chỉ ra hàng loạt sai phạm. 

Vụ việc cũng được chuyển sang cơ quan công an để điều tra làm rõ các sai phạm.

Bị cảnh cáo vụ sai phạm đất đai, Chủ tịch quận ở Cần Thơ về Sở Nội vụ

Bị cảnh cáo vụ sai phạm đất đai, Chủ tịch quận ở Cần Thơ về Sở Nội vụ

Sau khi bị kỷ luật cảnh cáo do liên quan đến vụ sai phạm đất đai trên địa bàn, Chủ tịch UBND quận ở Cần Thơ được điều động về Sở Nội vụ. 

Hoài Thanh