- Khi theo chân bạn đi đòi khoản nợ 500 ngàn đồng, nạn nhân đã lao vào tấn công và bị con nợ đánh tử vong. 

Vụ trọng án xảy ra đêm 25/12 tại 1 ngôi nhà trên đường số 1, KP.Ông Nhiêu, P.Long Trường, Q.9, TP.HCM. Hiện công an Q.9 đã tạm giữ hình sự nghi can gây án là Phan Tấn Lợi (SN 1966, ngụ ở địa phương) để điều tra, xử lý về hành vi “giết người”. 

{keywords}
Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường vụ án mạng

Được biết, đêm 25/2 N.T.S (SN 1982) và N.V.N (SN 1987, cùng ngụ Q.9) đến nhà Lợi ở địa chỉ nói trên để S. đòi số tiền 500 ngàn đồng mà Lợi đã mượn trước đó. Lúc này S và N đã uống rượu say, còn gia đình Lợi đang ăn cơm. 

Tại đây Lợi đã năn nỉ, hứa sáng mai (tức sáng 26/2) sẽ trả khoản nợ. S đồng ý và cùng N ra về. 

Tuy nhiên bất ngờ N quay lại, chửi bới và dùng cây chổi có trong nhà Lợi để tấn công, đạp ngã Lợi xuống nền nhà. Không kiềm chế được, Lợi chụp cây cơ bi-a trong nhà đánh vào đầu N. Vợ, con Lợi và cả S xông vào can ngăn. 

S đưa N ra về nhưng đi được vài bước thì N gục ngã. Được chuyển đến bệnh viện địa phương cấp cứu nhưng N đã không qua khỏi. Theo kết quả giám định sơ bộ, nạn nhân này tử vong do bị thương tích ở đầu, gây chấn thương sọ não, gây choáng… 

Sau khi gây án, nghi phạm Lợi bị công an địa phương bắt giữ trong đêm. 

Anh Sinh