- Trong lúc xô xát với nhóm của Vũ Tuấn Tú (trú Hải Phòng), Lê Đình Cương mang một khẩu súng AK ra đe dọa. Tuy nhiên, Cương đã bị Tú dùng dao bấm đâm tử vong.

Chiều 16/12, Thiếu tá Nguyễn Phi Hải - Phó trưởng công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Vũ Tuấn Tú (SN 1975, trú tại quận Kiến An, Hải Phòng) vì hành vi giết người.

Cụ thể, vào khoảng 22h ngày 15/12, Tú cùng với Nguyễn Quốc Phương (SN 1979, trú ở Hải Phòng) và Nguyễn Văn Túc (SN 1975, trú Lào Cai) đi đến khu phố 2, thị trấn Kỳ Anh để ăn nhậu.

{keywords}

Hiện trường nơi anh Cương bị đâm tử vong

Tại đây, nhóm của Tú xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát với anh Lê Đình Cương (SN 1965, trú ở thị trấn Kỳ Anh).

Lúc này, anh Cương mang ra một súng AK ra đe dọa nhóm của Tú thì bị Tú dùng dao bấm (loại dao gấp) đâm một nhát vào ngực trái.

Dù được mọi người đưa đi cấp cứu tuy nhiên vì vết thương quá nặng, anh Cương đã tử vong. Sau khi gây ra án mạng, Tú cùng Túc, Phương tìm cách bỏ trốn.

Nhận được tin báo, công an huyện Kỳ Anh đã nhanh chóng tới hiện trường làm rõ vụ án, tổ chức truy bắt các đối tượng.

Tới khoảng 0h ngày 16/12, cơ quan công an đã bắt được Tú, Phương, Túc tại tỉnh Quảng Bình. Đồng thời cũng đã thu giữ 1 khẩu súng AK cùng 21 viên đạn và 1 dao bấm.

Hiện công an huyện Kỳ Anh đang tiếp tục làm rõ sự việc.

Văn Đức