- Sau khi chở chị gái ra bến xe bus, Đ. về nhà thì bị công an xã giữ xe máy, người thân sau đó phát hiện Đ. tử vong trong tư thế treo cổ trên cây cà phê.

Chiều 5/4, lãnh đạo UBND xã Ea Hiu (huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) xác nhận, tại địa phương vừa xảy ra trường hợp một học sinh lớp 8 chết trong tư thế treo cổ trên cây cà phê.

Nạn nhân được xác định là H.X.Đ (SN 2004, lớp 8, Trường THCS Ea Hiu, xã Ea Hiu).

{keywords}
Người dân bàn tán trước cái chết của nam sinh lớp 8

Ông Hồ Xâm Chương (cha nạn nhân Đ.) cho biết, khoảng 8h sáng 5/4, Đ. dùng xe máy chở chị dâu ra đường lớn bắt xe bus, khi quay trở về thì bị công an xã chặn, giữ xe. Đ. bỏ lại xe đi bộ về nhà.

Đến khoảng 9h30 cùng ngày, gia đình phát hiện Đ. tử vong trong tư thế treo cổ trên cây cà phê sau rẫy nhà.

Theo ông Chương, nguyên nhân khiến Đ. tự vẫn có thế do bị giữ xe, lo sợ bị bố mẹ mắng nên nghĩ quẩn.

{keywords}
Người thân đau buồn trước cái chết của cháu Đ.

Trao đổi về thông tin trên, lãnh đạo xã Ea Hiu cho biết, sáng 5/4, lực lượng công an xã tuần tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông theo kế hoạch. Qua đó đã phát hiện 3 xe máy do các học sinh điều khiển vi phạm giao thông nên chặn lại xử lý, trong đó có xe của cháu Đ.

"Theo báo cáo của công an xã thì cháu Đ. điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm và chưa đủ tuổi điều khiển xe máy. Sau khi bị dừng xe, cháu Đ. đã để xe lại rồi đi về” - lãnh đạo xã Ea Hiu thông tin.

Ông A. (hàng xóm ông Chương) cho biết, khi Đ. bị công an xã bắt xe ông có thấy Đ. đội mũ bảo hiểm.

{keywords}
Ông Hồ Xâm Chương cho rằng, có thể con trai nghĩ quẩn sau khi bị bắt xe

Công an huyện Krông Pắk thông tin, khi nhận tin báo sự việc, cơ quan điều tra xuống khám nghiệm hiện trường, đề nghị mổ tử thi điều tra nguyên nhân nhưng gia đình không đồng ý.

Lãnh đạo Công an huyện cho biết, theo Nghị định 27 của Chính phủ, lực lượng công an xã được tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường liên thôn, liên xã thuộc địa bàn mình quản lý để xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Tại xã Ea Hiu, lực lượng công an xã đã thực hiện theo kế hoạch đã được chủ tịch UBND xã phê duyệt. Do đó, việc công an xã chặn xe của cháu Đ. do cháu không đội mũ bảo hiểm và chưa đủ tuổi là đúng.

Nữ sinh đại học chết trong tư thế treo cổ

Nữ sinh đại học chết trong tư thế treo cổ

Người dân phát hiện 1 cô gái được cho là nữ sinh của ĐH ở Cần Thơ chết trong tư thế treo cổ.

Nữ sinh ĐH chết trong tư thế treo cổ: Gia đình đưa ra nhiều nghi vấn

Nữ sinh ĐH chết trong tư thế treo cổ: Gia đình đưa ra nhiều nghi vấn

Cha nữ sinh khoa Luật (Trường ĐH Cần Thơ) đưa ra nhiều nghi vấn liên quan đến cái chết của con gái và mong cơ quan công an điều tra làm rõ.

Hoảng loạn phát hiện chị gái chết trong tư thế treo cổ

Hoảng loạn phát hiện chị gái chết trong tư thế treo cổ

Đi về nhà trọ, em trai nhìn qua khe cửa, hoảng loạn phát hiện chị gái chết trong tư thế treo cổ, lơ lửng trên không…

Nữ sinh sư phạm bằng giỏi tử vong trong tư thế treo cổ

Nữ sinh sư phạm bằng giỏi tử vong trong tư thế treo cổ

Đập cửa mãi không thấy ai trả lời, nhiều người phá cửa phòng trọ xông vào thì thấy chị H. đã tử vong trong tư thế treo cổ trong phòng tắm.

Trộm chó, nam thanh niên bị người dân treo cổ

Trộm chó, nam thanh niên bị người dân treo cổ

Nam thanh niên đã trộm chó bị người dân đánh và treo cổ lên cây cột điệu cạnh một con chó đã chết.

Trùng Dương