- Để chuẩn hóa trình độ, thời gian tới các cơ sở y tế trên toàn quốc sẽ chỉ tuyển điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y dược có trình độ cao đẳng trở lên.

Đây là thông tin được Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến nêu ra tại Hội nghị về chức danh nghề nghiệp tại Hải Phòng ngày 2/3..

Theo Thứ trưởng Tiến, luật Viên chức quy định việc quản lý viên chức theo chức danh nghề nghiệp gồm 4 hạng từ 1-4 thay cho quản lý theo ngạch. Tuy nhiên hiện luật Giáo dục vẫn quy định 5 trình độ đào tạo: Tiến sĩ/chuyên khoa cấp II, thạc sĩ/chuyên khoa cấp I, đại học, cao đẳng và trung cấp.

{keywords}
Từ 2021, các cơ sở y tế trên cả nước sẽ ngừng tuyển điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y và dược hệ trung cấp. Ảnh minh họa

Do đó để thống nhất, thực hiện chuẩn hóa trình độ đào tạo chức danh nghề nghiệp, Bộ Y tế quy định từ 1/1/2021, các cơ sở trên cả nước sẽ ngừng tuyển hệ trung cấp với điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y và dược.

Từ 1/1/2025, số viên chức đã tuyển có trình độ trung cấp phải chuẩn hóa để đạt trình độ cao đẳng, đến lúc đó không còn chức danh trình độ trung cấp nữa.

Thứ trưởng Tiến nhấn mạnh, vấn đề trọng tâm hiện nay là các đơn vị sự nghiệp y tế phải có kế hoạch đào tạo để viên chức đã được tuyển dụng được chuẩn hóa đạt trình độ cao đẳng. Các cơ sở đào tạo cũng cần có kế hoạch tổ chức, đào tạo từ trung cấp lên cao đẳng cho nhóm đội ngũ trên.

Hiện Việt Nam có 40 trường đại học, 68 trường cao đẳng, 71 trường trung cấp đạo tạo nhân lực y tế.

Thúy Hạnh