{keywords}
Bệnh viện dã chiến số 14 do Bệnh viện Trung ương Huế tại TP.HCM phụ trách, nằm ở số 2 đường Trường Chinh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú vừa được bàn giao vào sáng nay 18/8.

 

{keywords}

GS.TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, Giám đốc Bệnh viện dã chiến 14 cho biết: "Trung tâm Hồi sức tích cực Covid-19 là nơi điều trị bệnh nhân ở tầng cao nhất, bệnh nhân tuyến cuối góp phần cùng TP.HCM đẩy lùi dịch bệnh. Chỉ trong vòng 18 ngày bệnh viện đã hoàn tất hầu hết các khâu; chuẩn bị đi vào hoạt động nhuần nhuyễn" - ông Hiệp nói.

 

{keywords}

Bệnh viện dã chiến số 14 với tổng diện tích 12.300 m2, có quy mô hơn 600 giường, chia làm 4 phân khu (bệnh nặng nguy kịch, bệnh nặng, thoát hồi sức, chuẩn bị ra viện)

 

{keywords}

Công nhân hoàn tất công đoạn hàn đường ống dẫn ô xy để phục vụ cho bệnh nhân điều trị 

 

{keywords}

Nhân viên y tế vận chuyển thiết bị y tế vào trong bệnh viện 

 

{keywords}
 Bệnh viện có hơn 300 nhân viên y tế từ bệnh viện Trung ương Huế, da liễu Quy Hòa - Quy Nhơn, C Đà Nẵng, Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới đã có mặt để túc trực điều trị

 

{keywords}
Bác sĩ kiểm tra máy móc trước khi đưa vào sử dụng

 

{keywords}
 

 

{keywords}
Hệ thống ô xy được nối đến các giường bệnh cho bệnh nhân thuận tiện trong việc điều trị 

 

{keywords}
Bệnh viện có hệ thống trang thiết bị hiện đại như: máy thở chức năng cao, máy monitor, máy sốc tim, bồn ô xy dung tích 20m3, hệ thống ô xy kết nối đến giường bệnh…

 

{keywords}
Các bác sĩ kiểm tra các loại thuốc trước khi điều trị cho bệnh nhân Covid-19

 

{keywords}
Nhân viên y tế vận chuyển thiết bị vào khu điều trị 

 

{keywords}
 

 

{keywords}
Nhân viên y tế sửa soạn các thùng rác để phục vụ điều trị 

 

{keywords}
Bác sĩ Hiệp cho biết, với quy mô giường bệnh hiện tại, đội ngũ nhân viên y tế vẫn chưa đủ để đáp ứng, sẽ được chi viện thêm vào thời gian tới

 

{keywords}
Các bác sĩ khẩn trương để kịp tiến độ đón bệnh nhân vào điều trị 

 

{keywords}
Nhân viên y tế Bệnh viện Trung ương Huế tích cực lau dọn giường để đón bệnh nhân

 

{keywords}
Công nhân hoàn thiện những công đoạn cuối cùng bên ngoài bệnh viện trước khi đưa vào sử dụng 

Phong Anh

Hình ảnh bên trong bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng ở TP.HCM

Hình ảnh bên trong bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng ở TP.HCM

Bệnh viện hồi sức chữa Covid-19 lớn nhất TP.HCM với quy mô 1.000 giường là tuyến cuối để điều trị bệnh nhân nặng và nguy kịch.