Ghi nhận tại khu cách ly Trường trung cấp nghề Việt Nam - Canada (phường Cộng Hoà, TP Chí Linh, Hải Dương), lực lượng y tế liên tục phát loa yêu cầu mọi người giữ khoảng cách.

Xe chuyên dụng của Bộ Chỉ huy quân sự Quân khu 3 phun khử trùng xung quanh khu cách ly, bất kể phương tiện ra hay vào đều được phun khử khuẩn.

Theo lực lượng chức năng trong khu cách ly, hiện tại khu này đang có 897 ca F1 thực hiện cách ly y tế để đảm bảo phòng chống dịch Covid-19.

Toàn bộ cơ sở hạ tầng của trường được trưng dụng làm chỗ ở cho người cách ly gồm 62 phòng.

{keywords}
Khu cách ly Trường trung cấp nghề Việt Nam - Canada có 897 người là F1

Tuỳ theo diện tích, mỗi phòng sẽ có 10 người sinh hoạt, phòng nào rộng sẽ có từ 15 đến 20 người.

Mỗi ngày, người cách ly sẽ được phục vụ 3 bữa ăn. Sau khi thực phẩm được đưa tới, mỗi phòng sẽ cử ra 1 người xuống lấy đủ số thức ăn, nước uống rồi về phát cho mọi người.

{keywords}
Các trường học tại TP Chí Linh được trưng dụng làm khu cách ly y tế

"Lực lượng ở đây gồm 9 người bên y tế, 15 người bên quân đội và 3 công an phục vụ 24/24", đại diện lực lượng chức năng khu cách ly cho biết.

Cùng ngày, Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương Phạm Xuân Thăng cùng đoàn công tác đã tới để kiểm tra công tác cách ly y tế của mọi người...

{keywords}
Mỗi ngày hàng trăm suất cơm được đưa đến phục vụ người cách ly y tế
{keywords}
Người xuống sân để hóng gió và tập thể dục
{keywords}
 
{keywords}
Tất cả được khuyến cáo giữ khoảng cách 2m
{keywords}
Mọi người trong khu cách ly đều được phát đồ dùng cá nhân
{keywords}
Xe đặc chủng của quân đội phun khử trùng xung quanh khu cách ly
{keywords}
Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương Phạm Xuân Thăng kiểm tra công tác cách ly y tế tại Trường trung cấp nghề Việt Nam - Canada

Phạm Công

Sẽ cung cấp đủ hàng thiết yếu cho người dân vùng dịch và lân cận

Sẽ cung cấp đủ hàng thiết yếu cho người dân vùng dịch và lân cận

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải khẳng định hàng hóa thiết yếu cho người dân vùng dịch và lân cận sẽ được cung cấp đầy đủ.