Bệnh nhân 92 là nam, 21 tuổi, du học sinh từ Pháp về, trú tại phường 9, TP Đà Lạt, Lâm Đồng. Ngày 14/4, bệnh nhân được xuất viện và cho cách ly tại nhà 14 ngày.

Bệnh nhân này đã về chung cư 1A-1B Nguyễn Đình Chiểu để thực hiện cách ly. Đến ngày 30/4, BS Nguyễn Thành Dũng, Giám đốc BV Dã chiến Củ Chi cho biết, bệnh nhân 92 đã tái dương tính với Covid-19 sau khi xuất viện. 

UBND phường Đa Kao, quận 1 thông báo tạm cách ly toàn bộ lô B2 chung cư 1A-1B và lấy mẫu xét nghiệm người dân tại đây.

{keywords}
Đến chiều 1/5, lực lượng chức năng vẫn phong tỏa chung cư 1B Nguyễn Đình Chiểu nơi có ca tái dương tính với Covid-19. Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM kết quả xét nghiệm của 87 cư dân chung cư nơi bệnh nhân 92 ở, đều có kết quả âm tính với virus corona chủng mới. 5 nhân viên cửa hàng tiện lợi gần đó cũng có kết quả âm tính
{keywords}

Với kết quả này, người dân trong chung cư có thể sinh hoạt bình thường nhưng vẫn phải tự theo dõi sức khỏe, mang khẩu trang liên tục, rửa tay thường xuyên, hạn chế tiếp xúc gần với người khác 

{keywords}
Tại Block B chung cư nơi có bệnh nhân sinh sống được theo dõi chặt chẽ. 36 hộ dân nơi đây được khuyến cáo đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên và được theo dõi chặt chẽ
{keywords}
Những người dân sinh hoạt bình thường trong khu cách ly
{keywords}
Người dân nhận cơm miễn phí từ ban quản lý chung cư
{keywords}
Một người dân nơi đây cho biết, rất vui mừng khi biết tin tất cả mọi người điều có kết quả âm tính với Covid-19
{keywords}
Đến chiều 1/5 nơi đây vẫn đang được phong toả, người dân không được ra vào

 

Hà Nội phong tỏa thôn Kiêu Kỵ với 600 người dân

Hà Nội phong tỏa thôn Kiêu Kỵ với 600 người dân

Từ sáng nay, thôn Kiêu Kỵ (xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, Hà Nội) với khoảng 600 dân, trong đó có nhiều công nhân, được phong tỏa từ 10h sáng nay do có 1 công nhân có biểu hiện ho sốt.

Phong Anh