Lãnh đạo Công an TX Ngã Bảy (Hậu Giang) hôm nay cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố, bắt tạm giam Huỳnh Văn Út (33 tuổi, ngụ ấp Sơn Phú 2, xã Tân Thành) để điều tra hành vi "Cố ý gây thương tích".

Út là nghi phạm đánh đập con trai dã man chỉ vì cháu bé chậm tiếp thu bài.

Theo điều tra ban đầu, cách đây 2 tuần, Út ôn bài cho con trai 9 tuổi để chuẩn bị thi học kỳ. Trong lúc dạy, Út nhiều lần dùng tay, roi đánh do con chậm tiếp thu.

Út đánh đập con đến tận gần 3h sáng hôm sau. Sau đó, Út tiếp tục kêu con trai ra sau vườn ôn bài, lần này gã đánh đứa trẻ bằng cây.

Do quá đau, đứa trẻ bỏ chạy vào nhà kêu cứu bà nội, rồi ngất đi. Kết quả giám định, bé trai bị thương tích 14%, trong đó nặng nhất là vết thương ở mắt 11%.

Cơ quan công an cho biết, Út còn thường xuyên đánh đập vợ con và mẹ của mình.

Công an Thanh Hóa xác minh thông tin cháu bé bị cha dượng đánh vằn lưng

Công an Thanh Hóa xác minh thông tin cháu bé bị cha dượng đánh vằn lưng

Công an huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) đang xác minh thông tin một cháu bé bị cha dượng bạo hành lan truyền trên mạng xã hội.

T.Chí