Trong lúc gia đình không để ý, bé trai ở phường Phú Mỹ (quận 7, TP HCM) chui vào máy giặt để chơi. Khi cha mẹ phát hiện đưa ra ngoài thì cháu đã tử vong.

Ngày 25/5, Công an quận 7 (TP HCM) cho biết, đã mổ tử thi tìm nguyên nhân tử vong của em Mai Văn Ba (7 tuổi, ở phường Phú Mỹ) và bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng.

Theo cơ quan điều tra, vào 17h15 ngày 15/5, tại một căn hộ chung cư trên địa bàn, người nhà phát hiện bé Ba nằm trong máy giặt. Khi cha mẹ đưa cháu ra ngoài thì bé đã tử vong.

Khám nghiệm hiện trường, nhà chức trách ghi nhận máy giặt nạn nhân chui vào có cửa lồng ngang. Ở thời điểm phát hiện sự việc, máy không hoạt động, bên trong không có nước. Bước đầu cơ quan điều tra nhận định nạn nhân tử vong do bị ngạt.

Theo nhà sản xuất, máy giặt lồng ngang khi hoạt động có chế độ khóa an toàn. Tuy nhiên, khi ngưng hoạt động, trẻ em có thể mở cửa chui vào trong.

(Theo Zing.vn)