Vụ việc xảy ra vào sáng nay tại xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

Theo đó, vào sáng cùng ngày, bé T.B.L (2 tuổi, ngụ xã Tân Tiến) đi bộ một mình qua nhà bà nội cách đó khoảng 100 mét để chơi.

{keywords}
Hồ nước nơi bé L. rơi xuống tử vong

Nghĩ bé qua nhà bà như bình thường nên gia đình không kiểm tra. Đến lúc chị Trần Hồng Ngọc (mẹ bé L) không thấy con mình đâu nên mới tá hỏa nhờ người đi tìm.

Khi đi ngang qua hồ nước của hàng xóm thì phát hiện một phần chiếc áo của bé L. nổi trên mặt nước nên lội xuống đưa bé lên. Tuy nhiên lúc này bé L. đã tử vong.

Sự việc sau đó được thông báo cho lực lượng chức năng để điều tra làm rõ. Bước đầu xác định do bé tự té ngã xuống nước dẫn đến tử vong.

Vào chiều cùng ngày, một bé trai 10 tuổi tại huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cũng được phát hiện đã tử vong dưới suối do bị nước cuốn khi đang chơi một mình gần mương nước.

Hai anh em họ ở Hà Tĩnh chết đuối khi bắt cá giữa nước lũ

Hai anh em họ ở Hà Tĩnh chết đuối khi bắt cá giữa nước lũ

Nước lũ dâng cao, hai anh em họ ở Nghi Xuân, Hà Tĩnh chèo thuyền đi bắt cá thì bị lật thuyền, cả hai rơi xuống nước tử vong.  

Minh Tâm