- Người dân xã Hồng Kim (huyện A Lưới, TT-Huế) vừa phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ lại trong nhà vệ sinh trên địa bàn.

Khoảng 6h sáng nay, chị Lê Thị Hải (trú ở thôn Bút 1) đang ngồi trong nhà thì nghe thấy tiếng trẻ con khóc từ nhà vệ sinh của gia đình.

{keywords}
Bé sơ sinh được người dân phát hiện sáng nay tại TT-Huế

Khi đến kiểm tra, chị Hải phát hiện trong góc nhà vệ sinh là một bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn, nhau thai bọc trong tấm chăn và mảnh lá chuối.

Nhận được tin báo, cán bộ xã Hồng Kim đã có mặt và đưa bé gái đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện A Lưới trong tình trạng sốt cao, nhiễm trùng đường rốn.

12h trưa nay, bé đã qua cơn nguy kịch và được các y bác sĩ chăm sóc trong lồng kính.

“Hiện, chị Hải đang tạm thời chăm sóc bé gái cho đến khi người thân hoặc có người đến nhận nuôi dưỡng”, một cán bộ Trung tâm Y tế huyện A Lưới cho biết.

Cứu sống bé sơ sinh bỏ trong túi nilon trước nhà dân

Cứu sống bé sơ sinh bỏ trong túi nilon trước nhà dân

Bé gái sơ sinh được phát hiện bỏ trong túi nilon trước nhà dân trong tình trạng tím tái, thở không đều, hạ thân nhiệt. 

Hà Nội: Bé sơ sinh nặng 6 lạng bị bỏ rơi trong đêm

Hà Nội: Bé sơ sinh nặng 6 lạng bị bỏ rơi trong đêm

Một bé sơ sinh thiếu tháng, nặng 6 lạng, còn đỏ hỏn bị bỏ rơi trên đường Giải Phóng, Hà Nội. Được đưa vào BV cấp cứu nhưng cháu bé không qua khỏi.

Phút chạy trốn khỏi bố và mẹ kế của bé bị đánh rạn sọ não

Phút chạy trốn khỏi bố và mẹ kế của bé bị đánh rạn sọ não

Nép vào cửa nhà vệ sinh chờ cơ hội thoát ra ngoài, bé K. được một người đàn ông cho thêm 2.000 đồng để đi xe buýt.

Bé trai bị bố và mẹ kế đánh rạn sọ não xin tha cho bố

Bé trai bị bố và mẹ kế đánh rạn sọ não xin tha cho bố

Hai năm ở với bố và và mẹ kế, bé Gia K. không được đi học, phải làm hết việc nhà, ăn không đủ no, ngủ dưới sàn nhà.

Quang Thành