- Cháu bé 3 ngày tuổi bị bỏ lại trước cổng chùa Hòa Liễu (Hải Phòng) đang được giao cho nhà chùa chăm sóc.

Ông Nguyễn Trọng Khải - Chủ tịch UBND xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thuỵ (Hải Phòng) sáng nay cho biết, địa phương đã có thông báo lên hệ thống loa truyền thanh, đồng thời báo cáo Công an huyện Kiến Thụy để tìm người thân cho cháu bé nhưng chưa có kết quả.

{keywords}
Bé gái 3 ngày tuổi bị bỏ rơi tại cổng chùa Hòa Liễu

Trước đó, khoảng 20h tối 5/10, sư thầy Thích Diệu Tuyên - trụ trì chùa Hòa Liễu (xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy) nghe tiếng khóc của trẻ nhỏ, chạy ra thì thấy một bé gái bị bỏ lại trước cổng.

Ngoài 1 số ít đồ đạc, cạnh bé gái còn có một bức thư viết tay nghi là của mẹ cháu bé. Nội dung thư ghi:

“Kính gửi sư thầy chùa Hòa Liễu, cháu tên là Nguyễn Quỳnh Nga, bé gái sinh ngày 3/10/2017. Sức khỏe của cháu bình thường, cháu đã được tiêm phòng viêm gan B (sơ sinh). Do hoàn cảnh éo le, con không đủ điều kiện nuôi cháu. Nay con về cửa chùa xin thầy cưu mang cháu giúp con. Con xin thầy thương cháu, cho cháu nương nhờ cửa Phật một thời gian”.

{keywords}
Bức thư để lại bên cạnh cháu bé

Hiện, nhiều người dân địa phương đang góp sữa, bỉm, quần áo… để cùng nhà chùa nuôi dưỡng cháu.

Cơ quan chức năng vẫn tích cực thông báo tìm kiếm người thân cho cháu bé.

Vợ chồng nghèo bới rác nuôi bé 18 tháng tuổi bị bỏ rơi

Vợ chồng nghèo bới rác nuôi bé 18 tháng tuổi bị bỏ rơi

Mấy ai biết ở bãi rác này từ nhiều năm nay, có những mảnh đời nghiệt ngã hàng ngày bám trụ để mưu sinh...

Mẹ đẻ có được đòi lại con khi đã bỏ rơi nhiều năm?

Mẹ đẻ có được đòi lại con khi đã bỏ rơi nhiều năm?

Chúng tôi nhặt được một bé gái bị bỏ rơi trong một chiếc giỏ ở bụi cây. Chúng tôi đã trình báo với xã và hiện đang tạm thời nuôi cháu

Bé trai 2 tháng tuổi bị mẹ bỏ rơi ở Sài Gòn

Bé trai 2 tháng tuổi bị mẹ bỏ rơi ở Sài Gòn

Người mẹ nhờ nữ tài xế taxi trông hộ con để vào mua sổ khám bệnh nhưng không trở lại và để lại lời nhắn: “Mẹ xin lỗi con, nhờ bà con nuôi hộ”.

Nguyễn Thu Hằng