- Lợi dụng những lúc vợ vắng nhà, gã cha dượng dụ bé gái xem phim “đen” rồi giở trò đồi bại. Khi cô bé chạy vào phòng riêng đóng sập cửa, hắn tiếp tục trèo tường và truy đuổi.

Ngày 27/10, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM mở phiên phúc thẩm xét xử vụ án “hiếp dâm trẻ em” và “dâm ô với trẻ em” do bị cáo Đoàn Huy Hoàng (SN 1962, ngụ thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) thực hiện.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, y án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Hoàng 12 năm tù về tội “hiếp dâm trẻ em”, 3 năm tù về tội “dâm ô với trẻ em”, tổng hợp hình phạt chung bị cáo phải chịu là 15 năm tù.

{keywords}
Bị cáo Hoàng trong giờ nghị án.

Theo nội dung vụ án, năm 2005, sau khi người chồng thứ 2 qua đời, bà Đ.T.T. (SN 1969) chung sống như vợ chồng với Đoàn Huy Hoàng tại nhà riêng ở thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Quá trình chung sống, hai con riêng của bà với hai người chồng trước là N.T.T.T.(SN 1992) và cháu N.T.Y.N. (SN 2000) cũng sống chung tại căn nhà này.

Khoảng 14h ngày 12/2/2013, khi cháu N. đang ngủ trong phòng thì Hoàng đi vào định giở trò đồi bại. Do không đồng ý nên cháu N. cắn vào tay cha dượng rồi bỏ chạy ra phòng khách, Hoàng tiếp tục đuổi theo.

Quá sợ hãi, bé N. tiếp tục chạy vào phòng riêng chốt cửa. Thấy vậy, Hoàng dùng thang giường dựng lên để trèo tường vào phòng, chỉ đến khi cô bé chạy ra đứng trước hiên nhà nơi có người qua lại, gã đàn ông mới chịu dừng lại. Chiều cùng ngày, chị gái N. về thấy em khóc gặng hỏi mới hay biết sự việc.

Quá trình điều tra, Hoàng khai nhận hành vi phạm tội. Ngoài lần này, trước đó lợi dụng lúc vợ vắng nhà, Hoàng đã nhiều lần mở phim “đen” cho cháu N. xem rồi sàm sỡ, thực hiện hành vi đồi bại. Với hành vi trên, Hoàng đã bị TAND tỉnh Bình Phước xét xử và tuyên phạt 15 năm tù về hai tội “hiếp dâm trẻ em” và “dâm ô với trẻ em”.

M.Phượng