- Buồn chán, bé gái bỏ nhà đi bụi rồi điện thoại cho bạn trai đến đón. Sau khi báo tin con gái mất tích, gia đình bàng hoàng phát hiện con mình đã vào khách sạn qua đêm gã thanh niên lạ.

Ngày 20/4, TAND TP.HCM xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tưởng (SN 1990, Bạc Liêu) mức án 10 năm tù về tội "Hiếp dâm trẻ em".

Theo cáo trạng, tháng 1/2014, Nguyễn Văn Tưởng quen biết với cháu V.T.A.(SN 2001). Khoảng cuối tháng 5/2014, do mâu thuẫn với anh trai nên A. nảy sinh ý định bỏ nhà đi bụi. Trưa 2/6/2014, A. gọi điện cho Tưởng khóc và nói muốn đi khỏi nhà, nhờ Tưởng đến đón và cả hai hẹn gặp nhau trước UBND quận 9, TP.HCM.

{keywords}
Bị cáo sau phiên toà.

Khoảng 13h cùng ngày, Tưởng điều khiển xe máy đến điểm hẹn đón A. như đã hứa. Đến tối cùng ngày, Tưởng đưa A. về nhà trọ ở quận Bình Tân giới thiệu với gia đình A. là bạn gái, còn A. nói dối mình đã 18 tuổi và xin ngủ lại qua đêm. Cha mẹ Tưởng đồng ý.

Tối hôm sau, sau khi đi chơi, A. đề nghị Tưởng thuê phòng khách sạn bên ngoài để ngủ vì ở nhà không thoải mái, Tưởng đồng ý. Sau đó, Tưởng đưa A. đến thuê phòng tại một nhà nghỉ ở quận Bình Tân. Tại đây, cả hai đã “ăn trái cấm”.

Đến ngày 7/6/2014, biết gia đình A. báo công an rằng A. mất tích và thông báo truy tìm nên Tưởng đón xe ôm đưa A. về nhà. Gia đình A. đã dẫn con gái lên công an trình diện. Qua lấy lời khai, cháu A. đã kể lại chuyện đã qua đêm với Tưởng. Từ đây, gã thanh niên vướng vòng lao lý. Quá trình điều tra, bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

M.Phượng