Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh vào cuộc để chia sẻ khó khăn trước mắt với ngư dân sau vụ cá chết.

Hôm nay, trước khi diễn ra hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử ĐBQH khóa 14 tại Hà Tĩnh, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt địa phương.

{keywords}

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, ứng viên đại biểu QH khóa 14

Lãnh đạo Hà Tĩnh đã báo cáo Phó Thủ tướng tình hình cá chết xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu cán bộ chủ chốt của địa phương phải vào cuộc để chia sẻ khó khăn trước mắt với ngư dân.

“Việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân liên quan vấn đề cá chết phải bám sát quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Phải thực hiện nghiêm, không để xảy ra sai sót. Hà Tĩnh cần có kế sách phát triển kinh tế biển và ven biển”, Phó Thủ tướng chỉ đạo.

Chiều nay, tại hội nghị tiếp xúc cử tri, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nêu 5 nhiệm vụ trong chương trình hành động nếu được tín nhiệm bầu làm ĐBQH.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu phát triển kinh tế biển và ven biển. Ông cam kết kêu gọi các nhà đầu tư chiến lược vào xây dựng phát triển đất nước nói chung, Hà Tĩnh nói riêng.

Nhấn mạnh việc tìm tòi các giải pháp thúc đẩy Hà Tĩnh phát triển, Phó Thủ tướng đề cập việc tìm kế sách phát triển kinh tế biển và ven biển, khu kinh tế Vũng Áng...

Phó Thủ tướng cũng đề nghị cử trị Hà Tĩnh giám sát việc thực hiện những cam kết này, nếu như ông được tín nhiệm bầu làm ĐBQH.

Duy Tuấn