- Cử tri Hồ Quang Chính, phường 9, quận 3 kỳ vọng Đảng sẽ lựa chọn những ĐB tốt vào hàng ngũ lãnh đạo trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, diễn biến Biển Đông phức tạp và nội tại đất nước còn nhiều vấn đề cần giải quyết.

Tại buổi tiếp xúc cử tri của đoàn ĐBQH TP.HCM do Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dẫn đầu chiều nay, cử tri Hồ Quang Chính nhấn mạnh, việc lựa chọn nhân sự tại Đại hội 12 sắp tới vô cùng quan trọng, ảnh hưởng sự sống còn, vận mệnh của Đảng.

Ông nhắc lại Đảng vừa qua đã chỉ ra một bộ phận không nhỏ cán bộ suy thoái trong hàng ngũ và kiến nghị cần loại bỏ những cán bộ yếu kém, bầu những người xứng đáng nắm giữ vận mệnh dân tộc để dân yên tâm.

{keywords}
Cử tri Hồ Quang Chính: Lựa chọn nhân sự ảnh hưởng vận mệnh của Đảng

"Đại hội Đảng, bầu cử QH vô cùng quan trọng, không vì nhiệm kỳ sắp tới mà trong cả các năm sau. Bầu Bộ Chính trị, TƯ, lá phiếu đấy của ai, do ai? Tôi kiến nghị đại hội sắp tới tuyển lựa cán bộ cho tốt, bầu được lãnh đạo cho đất nước trong bối hội nhập sâu thế giới, tình hình Biển Đông phức tạp, đất nước còn nhiều vấn đề giải quyết", ông nói. 

Cử tri cũng đặt hàng loạt câu hỏi thực trạng tham nhũng chưa đẩy lùi được nói rất nhiều, xác định người đứng đầu phải chịu trách nhiệm nhưng trong thực tế ai đứng đầu?

"Những đồng chí đó bị thi hành kỷ luật, có dám nhận khuyết điểm, từ chức không? Thực tế không có ai từ chức, chỉ nói rút kinh nghiệm sâu sắc thôi. Kỷ cương phép nước không chấp hành, từ lớn đến nhỏ, cả xã hội, một đất nước, dân tộc như thế này, tại sao? Ai chịu trách nhiệm đến đâu? Giờ sắp về nghỉ, thậm chí báo chí nói có người còn tìm cách giàu nốt, hay tìm cách ở lại", ông Chính phát biểu.

Cử tri Lê Thanh Tùng ở phường 7 phản ánh tham nhũng, tham ô, cửa quyền được đánh giá phức tạp, khó phát hiện vì tinh vi. 

{keywords}
Cử tri Lê Thanh Tùng: Đại hội cấp cơ sỏ chỉ thấy nói thành tích

Nhưng đại hội Đảng từ cấp phường, xã, quận,huyện, tỉnh, thành lại nêu bật những đánh giá, thành công tốt đẹp. Nếu chỉ vậy thì quần chúng sẽ không tin, nguy hiểm cho Đảng, nhà nước.

'Xấu hổ nghe cử tri nói'

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho rằng, việc đại hội đảng bộ các cấp, cơ sở để ấn tượng với cử tri chỉ nêu đậm những thành công là do tuyên truyền chưa chỉ rõ, chỉ đúng mức những hạn chế, yếu kém. Tuyên truyền không đúng mức yếu kém làm cho cử tri chưa hiểu hết, tưởng rằng đại hội chỉ nói về thành công.

Trước phát biểu của cử tri về những yếu kém nói mãi, không ai sửa, chỉ rút kinh nghiệm sâu sắc, Chủ tịch nước nói ông nghe nhận xét thấm thía "đắt giá" vì đó là sự thực.

"Rõ ràng thành tựu là có nhưng không thấy khuyết điểm thì muốn tạo thành tựu mới là bị thách thức. Nghe cử tri nói chỉ có rút kinh nghiệm sâu sắc mà thấy xấu hổ", ông tâm tư.

{keywords}
Chủ tịch nước: Nghe cử tri nhận xét người đứng đầu chỉ nói rút kinh nghiệm sâu sắc mà thấy xấu hổ

Tuy nhiên, Chủ tịch nước cũng nhắc lại cơ chế quản lý phân tầng giữa TƯ và địa phương, có cái thuộc thẩm quyền TƯ, có cái thuộc địa phương.

Việc quy cho bộ trưởng, hay cấp quản lý vĩ mô ở TƯ trách nhiệm về những việc nhỏ thực tế li ti ở từng địa phương như nhúng thuốc trừ sâu là không thể. Trong khi cơ chế phân quyền, phân cấp cho địa phương rất rõ từ thanh tra, công an, các cơ chế giám sát trực tiếp. Cấp quản lý vĩ mô không thể "ba đầu sáu tay" nắm cả những việc vi mô.

{keywords}

Chủ tịch nước kêu gọi cử tri, nhân dân tiếp tục góp sức, chất vấn chỉ ra những hạn chế đối với những người nắm trọng trách mà nhân dân ủy thác. Phát huy cơ chế dân chủ trực tiếp, đặt ra nhiều hơn đòi hỏi cho các ĐBQH, các cấp trực tiếp hành xử đúng chức trách để nâng cao hiệu quả chung.

"Phải phát huy mặt trận đoàn thể các cấp, người dân phải bày tỏ ý kiến vì đất nước này", Chủ tịch nước gửi gắm nhưng đồng thời nhìn nhận trách nhiệm chung "trước hết là của chúng tôi, mong bà con cử tri chỉ ra".

Không bao giờ thừa nhận hành vi 3 lần chiếm đảo của TQ

Cử tri Hồ Quang Chính đặt câu hỏi văn kiện Đại hội Đảng đánh giá giữ vững chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ có xác đáng khi TQ đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa, các đảo thuộc Trường Sa và gần đây có các hành động bồi đắp, quân sự hóa các đảo chiếm đóng.

{keywords}

Chủ tịch nước nhắc lại thời điểm 2 lần đánh chiếm Hoàng Sa của TQ trước giải phóng và năm 1988 chiếm đảo chìm ở Trường Sa, nhấn mạnh thái độ trước sau như một của ta là không bao giờ thừa nhận hành vi chiếm đóng đảo của TQ.

"Hành vi của TQ là dùng vũ lực chiếm, chứ không phải quyền thụ đắc bằng biện pháp hoà bình. Việt Nam không bao giờ thừa nhận những lần đánh chiếm bằng vũ lực này", ông nhấn mạnh.

Nhấn mạnh Việt Nam luôn khẳng định chủ quyền với Hoàng Sa và Trường Sa, Chủ tịch nước nhắc lại việc nước ta đã nộp hồ sơ ranh giới thềm lục địa đến LHQ để xác định biên giới ngoài của mình.

Ông khẳng định, dù diễn đạt bất cứ chữ nghĩa nào cũng không bao hàm việc thừa nhận sự chiếm đóng của TQ và sau này mãi mãi là thế.

Không chấp nhận người đại diện cử tri vắng họp

Cử tri Lê Văn Cẩn bức xúc việc ĐBQH vắng mặt, vắng biểu quyết và cho đây là vấn đề tư cách ĐBQH.

{keywords}
 Cử tri không thể chấp nhận ĐB đại diện cử tri đến QH vắng họp, vắng biểu quyết

"Chúng tôi bỏ phiếu bầu ĐB đại diện đến QH thảo luận, ra quyết sách, nhưng các vị vắng họp,vắng biểu quyết, như biểu quyết ngân sách vắng hơn 20% đó là điều không thể chấp nhận. QH phải luật hoá tư cách đại biểu chứ không phải là đưa vào nội quy kỳ họp", ông Cẩn gay gắt.

Cử tri cũng góp ý, thời gian bố trí cho phiên chất vấn không đủ, chưa kể việc hỏi dài, trả lời dài. Trong khi chất vấn là để thể hiện quyền lực của ĐBQH, phải dành thời gian cần thiết để ĐB chất vấn hết, ít nhất 3 hoặc 4 ngày.

"Trong chất vấn có những góc cạnh của đời sống xã hội mà các ĐBQH, Thủ tướng, Chính phủ không thể tìm được trong các báo cáo vo tròn gửi lên QH".

Xuân Linh - Quang Tuấn