Ông Nguyễn Hữu Thành - thành viên HĐQT Công ty CP Phát triển Nam Sài Gòn (Sadeco) bị điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo Điều 219 Bộ luật Hình sự.

{keywords}
Một dự án của công ty Sadeco. Ảnh minh họa

Cụ thể, ông Thành được xác định có sai phạm trong quá trình biểu quyết thông qua việc phát hành 9 triệu cổ phần cho cổ đông chiến lược là Công ty Nguyễn Kim không qua thẩm định đấu giá.

Việc này gây thiệt hại cho Công ty Sadeco số tiền 153 tỷ đồng - theo kết luận của Thanh tra TP.HCM.

Động thái này được đưa ra 1 ngày sau vụ bắt tạm giam cựu Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM Tất Thành Cang, người liên quan tới các sai phạm tại Sadeco. 

Trước đó, cơ quan điều tra đã bắt giam các ông Tề Trí Dũng (nguyên Tổng giám đốc IPC); Trần Công Thiện (nguyên Tổng giám đốc Công ty Tân Thuận), Hồ Thị Thanh Phúc (Tổng giám đốc Sadeco); Lê Hoàng Minh (Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty IPC); Phạm Văn Thông (nguyên Phó chánh Văn phòng Thành ủy); Huỳnh Phước Long (nguyên chuyên viên Văn phòng Thành ủy, nguyên thành viên HĐQT Công ty Sadeco).

Ngoài ra ít nhất 12 người khác cũng bị truy tố, bắt giam để điều tra.

Công an TP.HCM thông tin việc bắt tạm giam ông Tất Thành Cang

Công an TP.HCM thông tin việc bắt tạm giam ông Tất Thành Cang

Tối 16/12, Cổng thông tin điện tử Công an TP.HCM phát đi thông tin về việc khởi tố, bắt tạm giam ông Tất Thành Cang. 

Phước An