Lãnh đạo Công an tỉnh Bến Tre chiều nay xác nhận, có vụ VKSND Tối cao vừa thực hiện bắt một Đại uý Công an đang công tác tại huyện Giồng Trôm về hành vi nhận hối lộ.

Người bị cơ quan điều tra bắt quả tang là Đại úy Nguyễn Minh Bá, điều tra viên Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Giồng Trôm. Đại uý Bá bị bắt khi nhận 15 triệu đồng của một đương sự tại quán cà phê. 

Theo thông tin ban đầu, Đại uý Bá được đơn vị phân công điều tra một vụ tai nạn giao thông chết người xảy ra trên địa bàn huyện Giồng Trôm.

Sau khi hoàn tất điều tra, hồ sơ đã chuyển sang TAND huyện Giồng Trôm để chuẩn bị đưa ra xét xử, Bá gợi ý với đương sự là đưa tiền để Bá lo “ăn nhậu”, tòa án sẽ xử án treo cho đương sự.

Khi Bá đang nhận tiền từ phía đương sự thì bị lực lượng chức năng ập vào bắt quả tang.

Viện phó kiểm sát huyện ở Tây Ninh nhận hối lộ chạy án bị khởi tố

Viện phó kiểm sát huyện ở Tây Ninh nhận hối lộ chạy án bị khởi tố

Trong lúc nhận tiền hối lộ của một cá nhân để lo chạy án, Viện phó VKSND huyện Tân Châu (Tây Ninh) đã bị bắt quả tang, sau đó bị khởi tố.

T.Chí