- Trong lúc công an ập vào bắt quả tang tại chiếu bạc, nhiều người chạy toán loạn, chủ quán cà phê trong lúc bỏ trốn đã té ngã chết thảm.

Sáng 12/10, theo một nguồn tin, chủ quán cà phê bị tử vong là chị Phạm Thị Mỹ Châu (42 tuổi), trú tại xã Tân Hội, TP.Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long).

Sự việc xảy ra vào khoảng 14 giờ ngày 11/10, khi các con bạc đang mải mê sát phạt nhau tại quán cà phê của chị Châu nằm ở cạnh cầu Cái Da Lớn, ấp Tân An, (xã Tân Hội) thì bị công an bí mật ập vào bắt giữ.

{keywords}

Hiện trường quán cà phê nơi Công an ập vào bắt các con bạc.

Ngoài các con bạc bỏ chạy, còn có nhiều người đứng xem cũng hốt hoảng chạy trốn. Quá trình truy đuổi, lực lượng công an đã phát hiện một người phụ nữ (chị Châu) té ngã dưới mương nước liền đưa lên hô hấp nhân tạo và đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Châu Thành (Đồng Tháp) để cấp cứu, nhưng chị Châu đã tử vong.

Hiện trường phát hiện chị Châu nằm cách quán cà phê khoảng 50m.

Có mặt tại hiện trường, nhiều người dân thường lui tới quán cà phê của chị Châu cho biết, ngày nào trong quán cũng có người đánh bài tiến lên, đánh cờ uống cà phê, ăn tiền. Tuy nhiên, sòng bài đánh không lớn, chỉ từ 5-10 ngàn đồng mỗi ván…

Tối cùng ngày, thi thể của chị Châu đã được người nhà đưa về để lo hậu sự. Nhiều nghi vấn trước cái chết của chị Châu, gia đình nạn nhân đã yêu cầu cơ quan chức năng phải làm rõ.

Trong ngày, cơ quan công an cũng đã bắt được 4 nghi phạm liên quan trong vụ việc đánh bài ăn tiền này.

Thọ Đức - Quốc Huy