- Theo điều tra ban đầu, trước đó, vào ngày 3/8, Đạo đã dùng vật sắc nhọn cắt gân chân, gân tay, chọc mù một mắt của vợ mình là chị Dương Thị H. (34 tuổi).

Ngày 4/8, Công an huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang cho biết, đã ra lệnh bắt khẩn cấp Chu Quang Đạo (57 tuổi, ở thôn Chớp, xã Lương Phong, Hiệp Hòa, Bắc Giang) để làm rõ hành vi phạm tội của người này.

Theo điều tra ban đầu, trước đó, vào ngày 3/8, Đạo đã dùng vật sắc nhọn cắt gân chân, gân tay, chọc mù một mắt của vợ mình là chị Dương Thị H. (34 tuổi).

Gây án xong, ông Đạo bỏ trốn. Về phía nạn nhân, đã được đưa đi cấp cứu kịp thời và hiện đã qua cơn nguy kịch.

Được biết, chị H. là vợ hai của ông Đạo. Thời gian gần đây, hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Ông Đạo nhiều lần bạo hành vợ khiến chính quyền địa phương đã có lần phải can thiệp.

Gần đây, chị H. đã làm đơn ly hôn và đang đợi toà giải quyết.

Sau khi xác minh, cơ quan điều tra nhận thấy, có căn cứ xác định ông Đạo là người gây ra vụ việc nghiêm trọng trên nên đã tổ chức truy bắt. Cơ quan công an đang tiếp tục củng cố chứng cứ để khởi tố ông Đạo.

T.Nhung