- Do mâu thuẫn làm ăn, Đệ rắp tâm cài chất nổ vào loa điện tử rồi gửi cho đối thủ. Chiếc loa bất ngờ phát nổ trên xe giường nằm làm 3 người bị trọng thương.

Tài xế kể lại vụ nổ trên xe giường nằm

Anh Ninh vừa ngồi vào vô lăng gần 30 phút thì tiếng nổ kinh hoàng phát ra từ sau lưng. Chiếc xe trượt dài trong sự hoảng loạn của hành khách.

Ngày 26/10, tin từ công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt giam Lê Đức Đệ (SN 1989, trú khối 15, phường Mai Hùng, TX. Hoàng Mai) tội ‘Giết người’.

Lê Đức Đệ là nghi phạm chính trong vụ nổ loa điện tử trên chiếc xe giường nằm làm 3 người bị thương nặng.

Cụ thể, ngày 30/9, chiếc xe giường nằm H&N (Cty vận tải Thanh Xuân) chạy tuyến Vinh – Hà Nội, khi đến địa phận huyện Nghi Lộc bất ngờ phát nổ dữ dội. Vụ việc khiến 3 người gồm tài xế, lái phụ và lơ xe bị thương rất nặng.

{keywords}

Chiếc xe giường nằm phát nổ sau khi lơ xe tò mò mở gói hàng là chiếc loa cài sẵn chất nổ.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, CA Nghệ An phối hợp công an Nghi Lộc đã vào cuộc điều tra. Sau quá trình thu thập thông tin, sàng lọc đối tượng, ngày 26/10, công an đã bắt giữ Lê Đức Đệ tại nhà riêng. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ một số vật liệu nổ.

Tại cơ quan điều tra, Đệ đã khai nhận hành vi gây án.

Theo đó, do mâu thuẫn, cạnh tranh trong làm ăn (làm trần thạch cao – PV), Đệ đã nhét thuốc nổ vào ống nhựa rồi bỏ trong chiếc loa gửi cho anh Lê Công Tùng (SN 1985, Giám đốc cơ sở Tùng Bách, cũng làm nghề trần thạch cao có địa chỉ tại phường Quỳnh Vinh, TX Hoàng Mai) để dằn mặt.

Lê Đức Đệ đã rất tinh vi lấy địa chỉ ảo rồi gửi đến người nhận là anh Tùng, ở cây xăng Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa), tuy nhiên ông Tùng đã không nhận.

Khi lơ xe khách tò mò mở gói hàng, chiếc loa bất ngờ phát nổ dữ dội. Vụ nổ khiến phần đầu khoang xe nát bét, lái xe chính, lái phụ cùng lơ xe bị thương rất nặng và được chở đi bệnh viện cấp cứu.

Hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để khởi tố đối tượng trước pháp luật.

Cao Thái