- Nguồn tin từ Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ vụ vận chuyển động vật quý hiếm số lượng lớn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h sáng 15/12, tổ công tác thuộc Đội quản lý thị trường số 4 tiến hành kiểm tra xe khách BKS UN – 4922, lưu thông tuyến Hà Nội – Vinh, phát hiện trên xe chở 1 con beo nặng 16 kg, 6 con rùa, 15 kg xương khỉ, và 40 kg gạc nai các loại.

Cơ quan chức năng Nghệ An trong một lần thả động vật quý hiếm về lại VQG Pù Mát

Tổng trọng lượng số động vật quý hiếm này gần 80 kg.

Tổ công tác lập tức thu giữ tang vật, yêu cầu tài xế về cơ quan để làm rõ. Tại đây, tài xế khai nhận danh tính là Lê Thanh Trầm, trú xã Đô Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An.

Số hàng nói trên Trầm nhận vận chuyển cho một khách hàng để đưa đi tiêu thụ.

Vụ việc đang được chuyển giao cho Hạt Kiểm lâm Quỳnh Lưu hoàn tất hồ sơ xử lý theo pháp luật.

Cao Nam – Trần Văn