Chiều nay 19/10, thông tin từ UBND huyện Anh Sơn cho biết, cơ quan CSĐT Công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, xảy ra tại xã Khai Sơn.

Trước đó, từ nguồn tin tố giác của quần chúng nhân dân, lực lượng Công an huyện Anh Sơn đã phát hiện những dấu hiệu sai phạm trong việc chi trả, hỗ trợ thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn xã Khai Sơn.

Đến tháng 9/2021, UBND huyện Anh Sơn đã lập đoàn thanh tra liên ngành để xác minh, làm rõ thông tin nhân dân tố giác.

{keywords}
Bị can Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Có 3 bị can bị khởi tố gồm bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh (SN 1981), Chủ tịch UBND xã Khai Sơn, bị khởi tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”; bà Phan Thị Hoài (SN 1992), công chức địa chính nông nghiệp xã Khai Sơn và bà Nguyễn Thị Kim Liên (SN 1968) cùng bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn, trong khi thi hành công vụ".

{keywords}
Bị can Nguyễn Thị Kim Liên (áo tím)...
{keywords}
... bị can Phan Thị Hoài (áo đỏ). Ảnh: Công an Nghệ An

Cả 3 bị can kể trên bị Công an huyện Anh Sơn ra quyết định thi hành lệnh bắt tạm giam 3 tháng để phục vụ điều tra.

Nguồn tin từ huyện Anh Sơn cho biết, vào năm 2020, các đợt nắng nóng gây hạn hán, mưa lớn gây ngập lụt ở xã Khai Sơn khiến hoa màu bị hư hại.

Sau khi thống kê thiệt hại, đến năm 2021, huyện này đã ra quyết định chuyển ngân sách hỗ trợ xuống xã gần 1.319.579.000 đồng để chi trả cho người dân.

Trong đó, số tiền hỗ trợ do thiệt hại nắng nóng là hơn 326 triệu đồng và ngập lụt là gần 1 tỷ đồng.

"Quá trình chi trả những thiệt hại do thiên tai gây ra có dấu hiệu vi phạm nên UBND huyện đã lập đoàn thanh tra kiểm tra. Lực lượng Công an huyện Anh Sơn đã nắm bắt và thu thập hồ sơ, chứng cứ phục vụ điều tra" - nguồn tin cho biết.

Bắt nguyên chủ tịch, cán bộ địa chính xã ở Nghệ An làm giả hồ sơ đất

Bắt nguyên chủ tịch, cán bộ địa chính xã ở Nghệ An làm giả hồ sơ đất

Liên quan đến sai phạm về công tác tái định cư, giải phóng mặt bằng đường 72m, nguyên chủ tịch xã và cán bộ địa chính xã Nghi Phong (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) vừa bị công an bắt giữ.

Quốc Huy