- “Thủy quái” sông Mekong là cá tra dầu nặng 230kg vừa được nhà hàng ở TP Long Xuyên (tỉnh An Giang) mua về xẻ thịt.

Ngày 15/12, chủ một nhà hàng ở TP Long Xuyên (tỉnh An Giang) cho biết, vừa mua được một “thủy quái” sông Mekong là con cá tra dầu nặng 230kg.

Theo chủ nhà hàng này tiết lộ, con cá khủng trên được một ngư dân bắt được ở khu vực Biển Hồ (Campuchia). Theo quan sát, con cá tra dầu này có bề hoành 1,7m, dài 2,5m. Chủ nhà hàng vẫn chưa tiết lộ giá mua con cá tra dầu này.

{keywords}

Thủy quái sông Mekong nặng 230kg vừa ngư dân bắt được và đem bán cho nhà hàng để xẻ thịt

Được biết, cá tra dầu là loài cá đặc trưng sống ở vùng hạ lưu sông Mê Kông. Với chiều dài có thể tới 3m và nặng đến 300kg. Đây là loài cá nước ngọt lớn nhất thế giới. Cá có đầu to và dẹp, miệng rộng, với hai râu dài ở hàm trên, trên lưng có màu nâu thẫm. Thịt có màu đỏ tươi, da dày, rất dai. Loài cá này có tên trong sách đỏ, có nguy cơ tuyệt chủng ở môi trường tự nhiên. 

Tuy nhiên, thời gian gần đây, loài “thủy quái” này liên tiếp xuất hiện. Cụ thể , anh Võ Văn Giang (Đồng Tháp) đã bắt được con cá tra dầu nặng 135kg, dài hơn 1m, bán cho một thương lái An Giang với giá 345.000 đồng/kg.

Các nhà ở An Giang, Đồng Tháp cũng thường xuyên mua được một số con cá tra dầu nặng từ 100 – 200kg.

Hoài Thanh