Ngày 2/2 công an Q.Thủ Đức, TP.HCM cho biết vừa phối hợp cùng Cục cảnh sát hình sự, Bộ công an triệt phá băng nhóm giang hồ do Ngô Thiên (tự Trúc “nẫu”, SN 1968, ngụ Q.Thủ Đức) cầm đầu.

Ngoài Trúc “nẫu”, công an còn tạm giữ hình sự 4 “đàn em” khác gồm: Nguyễn Anh Thu (tự Thu “nhí”, SN 1968), Phạm Quang Minh (tự Minh “lai”, SN 1985), Hồ Vĩnh Phát (tự Bảy “vườn mai”, SN 1972) và Thạch Hữu Tuấn (tự Tuấn “bờm”, SN 1982) để điều tra, xử lý về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”. 

{keywords}
Các đối tượng thuộc băng nhóm do Ngô Thiên, tức Trúc “nẫu”, cầm đầu

Theo điều tra, ngày 10/6/2014, một đàn em của Trúc “nẫu” là Nguyễn Viết Thuận (SN 1972) bị công an Q.Thủ Đức bắt giam, xử lý vì hành vi trộm cắp vật liệu xây dựng tại công trình xây dựng Đại lộ Phạm Văn Đồng, đoạn đi qua Q.Thủ Đức. Cho rằng, việc Thuận bị công an bắt là do ông Phạm Hữu Q (SN 1974, ngụ Q.Thủ Đức) tố cáo, nên sáng 26/9/2014 đối tượng Nguyễn Anh Thu gọi điện thoại, yêu cầu ông Q đến 1 quán nhậu trên đường Kha Vạn Cân, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức nói chuyện.

Ông Q đến một mình. Tại quán, ngoài Thu còn có đại ca Trúc “nẫu” và nhiều đàn em khác như: Thiện, Phát, Tuấn, Trần Việt Hồng (tự Việt “đen”, SN 1977), Huỳnh Hải Lân (tự Bửu, SN 1975) và 6 - 7 đối tượng khác. Trong đó Thiện, Hồng, Tuấn dùng tay, chân đánh đấm ông Q túi bụi, “cáo buộc” vì ông này tố cáo công an dẫn tới việc Thuận bị bắt.

{keywords}
Tang vật là súng, dao...của băng nhóm Trúc “nẫu” bị thu giữ

Sau đó Trúc “nẫu” yêu cầu ông Q phải đưa 340 triệu đồng để “lo lót” cho Thuận. Trúc “nẫu” ra điều kiện trong vòng 1h, ông Q phải đưa 100 triệu đồng trước.

Ông Q đã điện thoại hỏi vay mượn 50 triệu đồng từ một người quen tên T ở Q.Thủ Đức. Lập tức Trúc “nẫu” điều 2 đàn em là Tuấn và Minh đi gặp người phụ nữ này lấy tiền mang về quán. Trúc “nẫu” chia cho mỗi đàn em 2 – 3 triệu đồng, phần lớn tiền còn lại do Trúc “nẫu” giữ.

Sau đó Trúc “nẫu” gọi thêm cho ông Nguyễn Văn Hòa (tự Hoành, SN 1969) đến quán. Trúc “nẫu” yêu cầu ông Q phải mượn 50 triệu đồng từ ông Hòa, với lãi suất 7%/ngày, dù ông Q không quen biết với người này. Việc ông Hòa đưa tiền cho Trúc “nẫu” chỉ nói bằng miệng với nhau.

Lấy được tiền, Trúc “nẫu” đã phóng thích ông Q nhưng điều 1 đàn em theo ông này về đến nhà. Trước khi thả ông Q, Trúc “nẫu” đe dọa trong vòng 10 ngày phải giao 240 triệu đồng còn lại; đồng thời không được báo công an, nếu không sẽ…lấy mạng ông.

Ông Q khi về được đã đến bệnh viện kiểm tra thương tích. Vài ngày sau, ông tố cáo vụ việc nói trên lên Cục cảnh sát hình sự, Bộ công an.

Từ cơ sở điều tra ban đầu, cuối tháng 12/2014 Cục cảnh sát hình sự đã chuyển giao vụ việc cho công an Q.Thủ Đức. Chiều 31/1 trinh sát của Cục cảnh sát hình sự cùng công an Q.Thủ Đức đã bắt giữ Trúc “nẫu” cùng 4 đàn em; đồng thời thu giữ tang vật là 2 khẩu súng bắn đạn bi, 1 thanh kiếm tự chế, 1 gậy ba trắc...

Hiện công an đang truy bắt những đối tượng trong băng nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen này.

Đàm Đệ