- Sau thời gian dài điều tra theo dõi, lực lượng BĐBP Hà Tĩnh đã phá đường dây lôi kéo người Mông vượt biên trái phép sang Lào vào các vùng địch phỉ.

Ngày 16/8, Đại tá Lê Văn Thạch, Trưởng phòng trinh sát BĐBP Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa phá chuyên án MV14 - đường dây tổ chức kích động, lôi kéo người Mông Việt Nam vượt biên trái phép sang Lào vào các vùng địch phỉ.

Qua đó, bắt giữ 2 đối tượng cầm đầu cùng 6 đối tượng liên quan.

{keywords}

2 đối tượng cầm đầu Vàng A Sáng và Vàng A Tráng bị dẫn giải về cơ quan điều tra làm việc

Hai đối tượng cầm đầu gồm Vàng A Sáng (SN 1969) và Vàng A Tráng (SN 1985) đều là người dân tộc Mông, trú ở xã Mường Lý, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hoá.

Theo đại tá Thạch, vào lúc 9h30 ngày 15/8, tại khu vực gần Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hương Sơn, Hà Tĩnh), khi 2 đối tượng Sáng và Tráng tổ chức đưa một số đối tượng đang trên đường vượt biên trái phép thì bị lực lượng liên ngành gồm Phòng Trinh sát BĐBP Hà Tĩnh, Đồn BP cửa khẩu Cầu Treo, Trạm Kiểm soát BP cửa khẩu Cầu Treo phối hợp với Cục an ninh Tây Bắc (Bộ Công an) phát hiện, bắt giữ.

Được biết, những người có ý định vượt biên sang Lào đều là người Mông, quê ở 2 tỉnh Sơn La và Thanh Hoá.

Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra làm rõ.

Văn Đức