- Một đoàn xe gồm 45 chiếc chở gỗ quá tải từ Lào về Nghệ An đã bị lực lượng liên ngành phát hiện khi qua cửa khẩu Cầu Treo (Hương Sơn, Hà Tĩnh). Tuy nhiên, sau gần 1 ngày làm việc, các tài xế đã không chịu hợp tác.

Chiều 13/2, ông Nguyễn Hồng Cam, Đội phó Đội thanh tra Cục Quản lý đường bộ II (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) cho hay, đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Hương Sơn, Thanh tra Sở GTVT tỉnh Hà Tĩnh, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh bắt giữ đoàn xe 45 chiếc chở gỗ quá tải.

{keywords}
Đoàn xe quá tải 45 chiếc bị cơ quan chức năng bắt giữ

Theo ông Cam, vào chiều ngày 12/2, nhận được thông tin có đoàn xe chở gỗ từ Lào về Nghệ An đang làm thủ tục xuất hàng tại cửa khẩu Cầu Treo (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) các lực lượng đã tiến hành kiểm tra.

Biết tin, đoàn xe "khủng" này tìm cách "lánh nạn" trên km 59+570 của QL 8A, đoạn qua xã Sơn Kim nhưng vẫn bị lực lượng liên ngành phát hiện.

Qua kiểm tra, có tổng cộng 45 xe đầu kéo, chủ yếu mang biển số Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Trị. Trên rơ-moóc là số lượng gỗ hộp rất lớn, tất cả đều được trùm bạt kín.

Tuy nhiên, các lái xe không hợp tác với cơ quan chức năng mà chủ động đóng cửa xe bỏ đi.

{keywords}
Tuy nhiên các tài xế không chịu hợp tác

"Các lái xe không hợp tác trong việc xuất trình giấy tờ và kiểm tra tải trọng. Đến 17h hôm nay (13/2), chúng tôi đã kiểm tra được 3 xe và đều chở quá tải trọng", - ông Cam nói.

Được biết, qua kiểm tra tải trọng, những xe này chỉ được chở 48 tấn, nhưng đã chở tới 93 tấn, quá tải tới gần 100%.

Hiện lực lượng chức năng đang thuyết phục các lái xe để tiếp tục kiểm tra tải trọng những xe còn lại và xử lý theo quy định.

Trước đó, ngày 4/2, lượng lượng chức năng cũng đã phát hiện một đoàn xe 23 chiếc chở gỗ từ Lào về Nghệ An đang "trốn" trong khu đất trống tại khu tái định cư Xuân An, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh.

Qua kiểm tra thì 23 xe này cũng chở quá tải từ 40 - 49% và bị phạt 230 triệu đồng.

Văn Đức