Sáng nay, do ảnh hưởng của cơn bão số 5 một trụ điện ở số 102 đường Tôn Đản (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) bị gãy ngang.

Hình ảnh trụ điện gãy cho thấy không có lõi sắt thép bên trong.

{keywords}
Trụ điện bị gãy đổ ở đường Tôn Đản

Trước thông tin đặt ra, Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng cho biết, đây là cột dự ứng lực được sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 5847:2016 và TCVN 6284-1997.

Theo đó, với loại cột dự ứng lực, các sợi thép chịu lực được kéo giãn khi gia công đúc cột tại nhà máy.

{keywords}
Hình ảnh cột điện bị gãy

Khi có lực tác động lớn làm gãy cột thì các sợi thép này có xu hướng tụt vào bên trong thân cột khoảng 1cm (do trước đó đã được kéo giãn). Vì vậy, khi cột điện bị đứt gãy, nhìn bằng mắt thường sẽ không thấy được lõi sắt thép.

Đơn vị này cho biết, vị trí bị cột điện bị sự cố là do cây ngã đè vào đường dây, tác động lực quá lớn làm gãy cột.

Hồ Giáp

Bão vào đất liền, cây đổ ngổn ngang, nhà tốc mái cả loạt ở miền Trung

Bão vào đất liền, cây đổ ngổn ngang, nhà tốc mái cả loạt ở miền Trung

Đến 12h trưa nay, tại tỉnh Thừa Thiên Huế có 1 người chết do cây đổ; 23 người bị thương; 1.664 nhà bị tốc mái. Quảng Bình có 6 người bị thương trong khi chằng chống nhà cửa, chặt cây bị trượt ngã.