Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, lúc 7h sáng nay (24/10), vị trí tâm bão ở khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc; 113,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 160km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115km/giờ), giật cấp 13.

{keywords}
Dự báo hướng đi của bão số 8. Ảnh: Tổng cục Phòng chống thiên tai

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km.

Đến sáng mai, vị trí tâm bão ở khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 108,5 độ Kinh Đông, cách đất liền các tỉnh Hà Tĩnh đến Quảng Trị khoảng 220km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 15,5 đến 20,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 107,0 đến 115,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa bão, gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13; sóng biển cao từ 5-7m; biển động rất mạnh.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km đi vào đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp.

Đến 7h ngày 26/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 104,2 độ Kinh Đông, trên khu vực Thái Lan. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Từ tối và đêm nay, trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao từ 2-4m; biển động mạnh; ở vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; biển động mạnh.

Dự báo từ đêm nay (24/10) đến sáng 26/10, ở các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 50-150mm/đợt.

Cũng theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hiện nay trên vùng biển phía Đông Philippines đang có một cơn ATNĐ hoạt động, ATNĐ có khả năng mạnh lên thành bão và đi vào Biển Đông trong khoảng đêm 26 đến ngày 27/10, trở thành cơn bão số 9 trong năm nay, có khả năng ảnh hưởng các tỉnh Trung Bộ trong những ngày cuối tháng 10. Dự báo khả năng bão số 9 là một cơn bão mạnh.

Theo báo cáo của Bộ đội Biên phòng và Tổng cục Thủy sản, tính đến 6h sáng nay, đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 59.477 tàu/289.298 lao động biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để di chuyển, thoát khỏi vùng nguy hiểm.

Hiện còn 1 tàu cá BĐ 97126 với 4 lao động của tỉnh Bình Định đang ở khu vực quần đảo Hoàng Sa, khu vực tâm bão đã đi qua, chủ tàu báo cáo tàu không bị hỏng máy và vẫn an toàn, giữ liên lạc thường xuyên, đang di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Báo cáo của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai cho biết, tính đến 17h ngày 23/10, mưa lũ tại miền Trung khiến 119 người chết, 19 người mất tích.

Trăm cảnh sát cơ động xắn tay dọn bùn phủ kín sân trường học

Trăm cảnh sát cơ động xắn tay dọn bùn phủ kín sân trường học

150 chiến sỹ CSCĐ thuộc Tiểu đoàn số 3 đóng tại Quảng Bình cùng cán bộ, chiến sỹ Công an thị xã Ba Đồn nhiều ngày dầm mình dọn bùn sau lũ.

Hương Quỳnh