Ngập nặng nhất là đoạn qua xã Mỹ Châu và thị trấn Bình Dương (huyện Phù Mỹ). Nước lũ dâng cao khiến khu vực này gần như bị tê liệt. Bên phải tuyến quốc lộ 1 từ Km1155 - Km1156 và Km1161 - Km1164 (huyện Phù Mỹ) ngập đến 1m.

Phó cục trưởng Cục Quản lý đường bộ III Trần Đức Trung cho biết: Hiện tại, đơn vị đang chỉ đạo chi cục nâng dải phân cách cứng để tiêu thoát nước, đảm bảo giao thông thông suốt. Đồng thời, cử cán bộ túc trực trên tuyến kiểm tra, kịp thời xử lý những điểm ngập nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

{keywords}
Tuyến quốc lộ 1 qua tỉnh Bình Định ngập nặng

Từ khoảng 23h ngày 30/10 đến 2h45 hôm nay, trạm BOT Nam Bình Định (công ty TNHH Đầu tư BOT Bình Định) xả trạm, không thu phí do mất điện kéo dài. Đồng thời mưa to, gió lớn thổi từ Đông sang Tây nên các nhân viên không thể mở cabin để bán vé.

{keywords}
 
{keywords}
{keywords}
Nhiều tuyến đường ngập sâu

Trao đổi với PV, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Trần Châu cho biết bão số 5 đổ bộ đã gây thiệt hại nặng nề cho nhiều địa phương trong tỉnh.

Tại TP Quy Nhơn, hàng loạt trụ điện cao thế, hạ thế bị cây xanh ngã đổ vào làm đứt đường dây, nhiều trụ điện cao thế, trung thế tại phường Ghềnh Ráng, Lê Lợi, Nguyễn Văn Cừ và các xã Nhơn Hội, Nhơn Châu, Phước Mỹ bị ngã đổ.

Hệ thống điện bị cúp hoàn toàn từ lúc 0h30 hôm nay. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh ở Quy Nhơn trong sáng nay đều bị đình trệ.

Các lãnh đạo tỉnh đã chia thành nhiều đoàn đi kiểm tra khắc phục hậu quả bão số 5.

Công ty Điện lực Bình Định đã huy động hàng trăm công nhân tham gia công tác khắc phục hậu quả bão.

Bão số 5 đổ bộ, mưa to gió giật ở Bình Định

Bão số 5 đổ bộ, mưa to gió giật ở Bình Định

Bão số 5 đổ bộ vào Bình Định gây mưa to, gió giật mạnh từng cơn liên tục diễn ra ở ngoại thành Quy Nhơn và các huyện như Tuy Phước, Phù Cát, thị xã An Nhơn….

Phúc Nhơn