- Ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn cho hay, bắt đầu từ đêm mai đến hết ngày 17/8, mưa tập trung ở mức 300-400mm, thậm chí có nơi tới 500-600mm.

Trong cuộc gặp báo chí chiều nay, ông Hải cho biết, bão số 4 hình thành ngay trong Biển Đông, từ một vùng áp thấp với quá trình hình thành và phát triển chậm. Suốt tuần trước, vùng áp thấp đi qua vùng biển phía đông của quần đảo Hoàng Sa, dịch lên phía đông đảo Hải Nam và tiếp tục là áp thấp nhiệt đới. Từ hôm qua mới mạnh lên thành bão số 4.

{keywords}
Đường đi của bão số 4

Cơn bão có hình thái tương đối đặc biệt, khi hầu hết bão đều di chuyển từ phía Đông sang phía Tây. Riêng cơn bão này di chuyển từ phía Tây ra phía Đông, thậm chí có lúc là Đông Nam. Đến thời điểm này, bão có dấu hiệu dừng lại đi chậm lên phía Bắc và sẽ hướng về phía Tây.

Dự báo có thể trong chiều và đêm mai, bão sẽ đi vào bán đảo Lôi Châu (TQ) sau đó đêm mai và ngày kia có thể đi vào vịnh Bắc Bộ và nhiều khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh thuộc Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ (gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh). Nghĩa là khu vực ảnh hưởng của bão rất rộng.

Theo ông Lê Thanh Hải, tuy cơn bão chỉ là cấp 8-9, khi vào vịnh Bắc Bộ có thể mạnh lên hoặc yếu đi. Nhưng điều có thể khẳng định cơn bão sẽ mang theo lượng mưa rất lớn. Trong vòng thời gian ngắn, bắt đầu từ đêm mai đến hết ngày 17/8, mưa tập trung ở mức 300-400mm, thậm chí có nơi tới 500-600mm.

 "Trong tháng 6, tháng 7, mưa ở khu vực Bắc Bộ đã vượt mức trung bình nhiều năm. Một số điểm vượt tới 200-400%. Các hồ chứa, vùng núi đã tích lũy nước rất nhiều. Nguy cơ lũ quét và sạt lở đất rất lớn. Nguy cơ lũ lụt, ngập úng tại các sông lớn. Vùng đô thị khả năng ngập lụt", ông Hải nhấn mạnh.

{keywords}
Ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn cung cấp những thông tin mới nhất về bão số 4

Đến nay, chưa thể nói chính xác khu vực bão đổ bộ, có thể dao động hoặc phía nam đồng bằng Bắc Bộ hoặc Thanh Hóa - Nghệ An.

"Chúng tôi đã phối hợp với viện địa chất khoáng sản, viện khoa học kỹ thuật thủy văn đưa ra các cảnh báo sớm về nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá ở vùng núi...." - ông Hải cảnh báo.

Dự báo đêm mai hoặc ngày kia, bão sẽ đi vào vịnh Bắc Bộ kéo theo các yếu tố nguy hiểm sóng to gió lớn. 

Tái diễn ngập lụt ở Chương Mỹ

Theo bà Trịnh Thu Phương - Trưởng phòng dự báo thủy văn Bắc Bộ, hiện nay các hồ chứa ở khu vực Bắc Bộ đang thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa. Hồ Sơn La đang mở 1 cửa xả đáy, hồ Hòa Bình mở 3 cửa xả đáy, hồ Tuyên Quang mở một cửa xả đáy.

Từ ngày 12/8, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã phát đi các bản tin cảnh báo về tình hình lũ. Dựa trên diễn biến về mưa bão, lũ có khả năng xảy ra ở khu vực sông Đà, sông Thao... Mưa lớn tập trung trong vòng 2-3 ngày thì những vùng ở hạ lưu sông Hồng đặc biệt là sông Đáy, sông Hoàng Long, sông Bôi sẽ xảy ra lũ ở mức báo động 2-3.

{keywords}
Trong đợt mưa lũ này, vùng Chương Mỹ (Hà Nội) khả năng sẽ tái diễn ngập lụt

Trong đợt mưa lũ này, vùng Chương Mỹ (Hà Nội) khả năng sẽ tái diễn ngập lụt. Mức độ đỉnh lũ trên sông Bùi theo đánh giá có thể xấp xỉ hoặc dưới mức đỉnh lũ trung tuần tháng 7.

Hiện tượng ngập lụt, ngập úng ở các vùng trũng thấp tại đồng bằng Bắc Bộ đặc biệt là huyện Chương Mỹ sẽ tiếp tục xảy ra tương đối nghiêm trọng.

HN căng mình chống bão số 4

Tại hội nghị triển khai công tác phòng, chống bão số 4 chiều nay của UBND TP Hà Nội, PGĐ Đài khí tượng thủy văn Đồng bằng Bắc Bộ Nguyễn Văn Bảy cho hay, hoàn lưu bão số 4 sẽ gây mưa cho Hà Nội từ ngày 15/8, lượng mưa tăng trong ngày 16 - 19/8.

Theo nhận định, lượng mưa tại Hà Nội sẽ phổ biến từ 150 - 250mm. Khả năng cao xảy ra ngập úng tại vùng trũng thấp và khu đô thị thấp...

Theo Phó TGĐ Công ty Thoát nước Hà Nội Lê Vũ Quảng Sương, đơn vị đang phối hợp với các chủ đầu tư 11 dự án có ảnh hưởng đến hệ thống thoát nước tập trung thanh thải dòng chảy. Lắp đặt 4 trạm bơm chống ngập cho khu vực hầm chui Đại lộ Thăng Long…

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng yêu cầu công ty Thoát nước Hà Nội cần khẩn trương rà soát những “điểm đen” về úng ngập trong nội đô, sẵn sàng phương án xử lý cụ thể...

Áp thấp khả năng mạnh thành bão, giật cấp 10 và liên tục đổi hướng

Áp thấp khả năng mạnh thành bão, giật cấp 10 và liên tục đổi hướng

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Đông, mỗi giờ đi được khoảng 5km, khả năng mạnh lên thành bão.

Dự báo thời tiết 13/8: Miền Bắc nắng nóng trước đợt mưa lớn

Dự báo thời tiết 13/8: Miền Bắc nắng nóng trước đợt mưa lớn

Miền Bắc tiếp tục nắng nóng, có nơi trên 35 độ C. Từ ngày mai, mưa bao trùm lên các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Lũ quét bất ngờ khiến hàng chục mái nhà 'biến mất' ở Kon Tum

Lũ quét bất ngờ khiến hàng chục mái nhà 'biến mất' ở Kon Tum

Lũ quét bất ngờ ở Kon Tum cuốn trôi hàng chục ngôi nhà, hàng ngàn diện tích hoa màu bị san phẳng tại huyện biên giới Ia H’Drai. 

Quảng Nam họp khẩn ứng phó mưa lũ 2018

Quảng Nam họp khẩn ứng phó mưa lũ 2018

Trước tình trạng liên tục xảy ra các động đất tại lưu vực thủy điện, tỉnh Quảng Nam lên phương án đặt hàng viện vật lý địa cầu để có cảnh báo sớm động đất.

Cảnh sát cơ động, cứu hỏa đẩy nước giúp cô giáo mầm non nơi rốn lũ

Cảnh sát cơ động, cứu hỏa đẩy nước giúp cô giáo mầm non nơi rốn lũ

Nước lũ rút, từ sáng sớm, hơn 100 chiến sĩ cảnh sát cơ động và phòng cháy chữa cháy phun nước, tất bật dọn dẹp vệ sinh khắp ngõ xóm.

Thái An - Hồng Nhì