- Bão số 3 đã khiến 6 người chết, 2 người mất tích, hàng loạt tỉnh miền núi phía Bắc bị ngập úng cục bộ, có nơi sâu 1,8m.

Đêm nay ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa diện rộng, riêng khu vực Tây Bắc, Việt Bắc có mưa to có nơi trên 70mm. 

Theo dự báo vùng núi cần đặc biệt lưu ý hiện tượng lũ ống, lũ quét trên các sông suối nhỏ, ngập úng ở vùng trũng và sạt lở đất đặc biệt tại các tỉnh: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Thanh Hóa, Nghệ An.

Từ 19h, tại Hà Nội, xuất hiện mưa to, nguy cơ ngập xảy ra ở nhiều tuyến phố.

Mưa dồn dập trong hơn 1 tiếng qua đã khiến đường trên cao đoạn qua toà nhà Keangnam bị úng nước sâu, tuyến Lê Văn Lương kéo dài nước cũng đã ngập hơn nửa bánh xe.

Yên Bái: 2 người chết, thành phố chìm trong nước

Yên Bái là địa phương thiệt hại nặng nề nhất do ảnh hưởng của bão số 3.

Tính đến 18h chiều nay, mưa lũ khiến 2 người chết, 1 người bị thương do sạt lở đất tại xã Làng Nhì huyện Trạm Tấu.

{keywords}

Nước sông Hồng dâng cao khiến TP Yên Bái và nhiều huyện lân cận ngập sâu trong biển nước, có nơi ngập 1,8m. Ảnh: Báo Yên Bái

Có 2.527 nhà bị thiệt hại. Trong đó, 14 nhà bị sập đổ hoàn toàn, 2 nhà bị lũ cuốn trôi, 971 nhà bị ngập và 41 nhà bị tốc mái.

Toàn tỉnh đã có 1.374 nhà phải di dời khỏi khu vực nguy hiểm, ngập lụt; 61 nhà có nguy cơ sạt lở đất và 76 nhà bị sạt lở taluy hư hỏng.

Toàn tỉnh Yên Bái đã có 1.233 ha lúa, ngô, hoa màu bị thiệt hại do mưa lũ.

Do nước lũ sông Hồng dâng cao trên BĐ3 khiến nhiều tuyến phố tại TP.Yên Bái và các huyện Trấn Yên, Văn Yên, Văn Chấn, Trạm Tấu, thị xã Nghĩa Lộ đang bị ngập sâu trong nước.

{keywords}
{keywords}

Riêng tại TP Yên Bái, nhiều nơi hiện đang ngập 50-70cm, cá biệt có nơi sâu tới 1,8m như các xã/phường: Âu Lâu, Hợp Minh, Giới Phiên, Phúc Lộc, Văn Phú, Tuy Lộc, Yên Ninh, Hồng Hà, Nguyễn Thái Học, Nam Cường khiến gần 800 hộ dân phải di dời.

Hiện QL 32 đoạn qua đèo Khau Phạ, Mù Cang Chải bị ách tắc nhiều giờ, tuyến Yên Bái - Khe Sang và đường 32c bị chia cắt nhiều đoạn, không thể đến được huyện Trấn Yên. Tuyến tỉnh lộ 174 Nghĩa Lộ - Trạm Tấu sạt ta-luy nhiều điểm, chưa thể thông đường.

Đặc biệt, ở thị xã Nghĩa Lộ, thiệt hại do mưa lũ ước tính lên tới 70 tỷ đồng. Trong đó, sạt lở kè suối Thia với tổng chiều dài 1,4 km, sạt lở đường dân sinh 1 km và 400m đường bao suối Thia từ bản Sang Hán sang xã Nghĩa Lợi.

{keywords}
{keywords}

(Ảnh: Báo Yên Bái)

Lào Cai: 2 người chết và mất tích, thiệt hại 60 tỷ

BCH PCTT&TKCN tỉnh Lào Cai cho biết, đến 15h chiều nay, mưa lũ do bão số 3 đã khiến 1 người chết tại xã Dương Quỳ, huyện Văn Bàn và cuốn mất tích cháu Châu A Dế (14 tuổi, dân tộc Mông) tại xã Hầu Thào, Sa Pa.

Mưa lớn từ đêm 19/8 đến sáng nay gây lũ quét, trượt lở đất đá, làm ngập úng nhiều nhà cửa, diện tích lúa, hoa màu các loại của người dân.

{keywords}
{keywords}

Chính quyền đã phải sơ tán 271 nhà dân bị ngập sâu trong nước. Ngoài ra mưa lũ cuốn trôi 8 chiếc cầu, phá hỏng 300m kênh mương thủy lợi, 119ha lúa và 97ha ngô bị thiệt hại trên 70%, gây mất thông tin liên lạc 4 xã tại huyện Văn Bàn.

{keywords}

Nước trên các suối tại địa bàn huyện Bảo Thắng (Lào Cai) dâng cao gây thiệt hại nhiều diện tích hoa màu, ao nuôi thủy sản. (Ảnh: Bảo Long)

Quốc lộ 4D Lào Cai đi Lai Châu bị sạt lở 5 điểm với khối lượng trên 1.000m3 đất đá gây tắc đường hoàn toàn. Đường tỉnh lộ 151, 152 bị sạt lở nhiều điểm với khối lượng trên 5.000m3.

Tổng thiệt hại ước khoảng 60 tỷ đồng.

Sơn La: 1 người chết

Tính đến sáng nay, tỉnh Sơn La đã có 1 người chết là ông Mùa Bả Súa, 48 tuổi ở bản Phá Thóng, huyện Sốp Cộp do bị lũ cuốn trôi.

{keywords}

Mưa lũ sau bão số 3 tại xã Púng Bánh, huyện Sốp Cộp. Ảnh: Báo Sơn La

Mưa lũ khiến gần 200 ngôi nhà bị sập đổ và hư hỏng; hơn 120ha lúa và hoa màu bị cuốn trôi, ngập úng; 270 con gia súc, gia cầm bị cuốn trôi; 14 công trình cầu treo, đập xây và gần 140m kênh mương bị hư hỏng.

Thiệt hại tập trung 4 huyện Mộc Châu, Yên Châu, Mai Sơn và Vân Hồ. Hi

Huyện Mộc Châu đã di chuyển 42 hộ dân đến nơi ở an toàn. Phương châm 4 tại chỗ vẫn đang được các địa phương triển khai để chủ động phòng, chống thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra.

Hình ảnh, clip phản ánh về tình trạng ngập, lụt, sạt lở đường, ùn tắc giao thông trong những ngày mưa bão bạn đọc có thể gửi về banxahoi@vietnamnet.vn hoặc gọi phản ánh theo số 0988 222.863. 

Thúy Hạnh - M.Hải